Các Ðức giám mục kêu gọi

quyền được hưởng giáo dục cho mọi người

 

Các Ðức giám mục kêu gọi quyền được hưởng giáo dục cho mọi người.

Santiago, Chile [CNS 12/8/2011] - Các Ðức giám mục Chile kêu gọi quyền được hưởng giáo dục cho mọi người.

Trong khi các sunh viên đại học và cao đẳng tiếp tục biểu tình tại Santiago và các thành phố khác, các Ðức giám mục nước này đã kêu gọi đối thoại và ban hành luật pháp bảo đảm cho mọi người được hưởng giáo dục đồng đều.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 10 tháng 8 năm 2011, các vị chủ chăn của Giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này nói rằng "nếu không có một nền giáo dục có phẩm chất cao thì không có một sự phát triển nhân bản và xã hội nào có thể bền vững".

Các sinh viên Chile đã bắt đầu phản đối cách đây trên hai tháng. Các cuộc biểu tình đã đạt cao điểm hôm 4 tháng 8 năm 2011, khi có khoảng 9 trăm người bị bắt giữ.

Một trong những đòi hỏi của các sinh viên là được hưởng giáo dục miễn phí.

Hôm 11 tháng 8 năm 2011, tổng thống Chile, ông Salvador Pinera, đã ký ban hành một luật giáo dục mới mà ông nói là sẽ bảo đảm một nền giáo dục có phẩm chất cao.

Nhưng luật mới này lại không đáp ứng với những yêu cầu của các sinh viên. Thật vậy, các sinh yêu cầu chính phủ phải loại trừ những bất bình đẳng trong việc tài trợ các trường học.

Kể từ khi lấy lại nền dân chủ từ hai thập niên vừa qua, Chile được xem là một trong quốc gia ổn định nhứt tại Châu Mỹ Latinh.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Chile cũng đặt các cuộc phản đối của sinh viên vào trong bối cảnh chung của những cuộc nổi dậy dòi dân chủ và bình đẳng trên khắp thế giới.

Các ngài cảnh cáo rằng các mô thức chính trị và kinh tế hiện nay trên thế giới đều "xây dựng trên tham lam và lợi lọc vô độ hơn là sự phát triển toàn diện của đa số dân".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page