Ðức Thánh Cha xuất du miền núi

 

Ðức Thánh Cha xuất du miền núi.

Castel Gandolfo (ANSA 12-8-2011) - Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã âm thầm đến viếng một thánh đường cổ kính ở tỉnh L'Aquila, trung Italia.

Cùng đi với ngài còn có Ðức Ông bào huynh Georg Ratzinger và Ðức Ông bí thư Alfred Xuereb người Malta. Ngài viếng Nhà thờ Ðức Mẹ Maria ở Thung Lũng Porclaneta, thuộc giáo xứ Magliano dei Marsi, có 400 dân cư và cách Castel Gandolfo 110 cây số. Thánh đường cổ kính này nguyên thuộc dòng Biển Ðức, có từ thế kỷ 11 ở sườn núi Velino cao gần 2,500 mét.

Ðến nhà thờ vào lúc 5 giờ chiều, Ðức Thánh Cha đã được cha sở Vincenzo Angeloni 89 tuổi, và cha phó, đón tiếp. Giáo dân duy nhất được hiện diện trong dịp này là bà quản gia già của cha sở. Tại nhà thờ, Ðức Thánh Cha và những người tháp tùng đã nguyện kinh chiều kính thánh Clara.

Một nữ chuyên gia của sở di sản văn hóa đã giải thích cho Ðức Thánh Cha công trình kiến trúc bên trong thánh đường và những chi tiết lịch sử. Sau đó ngài còn đi dạo với Ðức Ông bí thư và chuyện vãn với cha sở.

Cha sở Vincenzo kể lại với báo chí rằng ngoài hai linh mục và bà quản gia, không ai trong giáo xứ được biết về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Những năm trước đây, ngài vẫn thường âm thầm viếng thăm một vài thánh đường hoặc tu viện, như một cuộc xuất du giải trí. (ANSA 12-8-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page