Cha Lombardi họp báo về

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha

tại Tây Ban Nha

 

Cha Lombardi họp báo về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.

Vatican (Ansa 12-8-2011) - Sáng 12 tháng 8 năm 2011, Cha Federico Lombardi SJ, Giám đốc Phòng báo chí Tòa thánh, đã mở cuộc họp báo để thông báo một số tin tức về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tại Tây Ban Nha, từ ngày 18 đến 21 tháng 8 năm 2011 nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 26.

Cha Lombardi cho biết chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 là một trong số 10 vị thánh bổn mạng của Ngày Quốc Tế giới trẻ lần này, thánh tích của ngài là ống đựng máu cũng được đưa đến Madrid. Và lần đầu tiên Ðức Giáo Hoàng sẽ tham dự trọn vẹn buổi đi đàng Thánh Giá của Ngày Quốc Tế giới trẻ, sẽ được cử hành chiều tối thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2011 tại Quảng trưởng Cibeles ở thủ đô Madrid. Ngài sẽ đọc kinh khởi sự, và kinh kết thúc buổi đi đàng Thánh Giá cùng với một bài suy niệm ngắn.

Thánh Giá trong 14 chặng sẽ được các bạn trẻ đại diện cho các hoàn cảnh đau khổ trên thế giới vác đi, như tại Thánh Ðịa, Irak, Haiti, Nhật Bản, những người trước đây đã nghiện ma túy, người thất nghiệp, khuyết tật, công ăn việc làm bấp bênh..

Cha Lombardi xác nhận Ðức Thánh Cha sẽ ban phép giải tội cho 3 bạn trẻ sáng thứ Bẩy 20 tháng 8 năm 2011, trong khi 200 Linh Mục khác giải tội cho các bạn trẻ tại Vườn Tĩnh Tâm.

Trả lời câu hỏi của ký giả về việc có những người thuộc nhóm gọi là "phẫn nộ", Indignados, nhóm biểu tình chống đối cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha, cha Lombardi nói: "Ðức Giáo Hoàng đến Tây Ban Nha nhân ngày Quốc tế giới trẻ để mang một sứ điệp hết sức tích cực và khích lệ sự dấn thân của người trẻ toàn thế giới. Dĩ nhiên bối cảnh cuộc viếng thăm là xã hội Tây Ban Nha ngày nay, nhưng chắc là Ðức Giáo Hoàng sẽ không đặc biệt nói riêng về tình trạng tại nước này..

Cha Lombardi nhắc lại rằng: "Thỉnh thoảng trước cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng, vẫn thường xảy ra cac cuộc biểu tình chống đối, như đã xảy ra tại Malta hoặc tại Anh quốc: những người có ý kiến khác, thường lợi dụng cơ hội như thế để cho thấy lập trường và tình trạng của họ, tôi thấy đó không phải là điều đáng gây kinh ngạc hoặc lo âu, đó là điều thuộc về cuộc sống của các nước dân chủ: ai không đồng ý thì tự do biểu lộ ý kiến và trong những hình thức thích hợp. Và rồi, như người ta thấy ở Anh quốc, rất nhiều người cũng hài lòng vì được thấy Ðức Giáo Hoàng và họ biểu lộ điều đó một cách hài lòng và thanh thản".

Cũng trong cuộc họp báo, Cha Lombardi cho biết có khoảng 1 triệu người dự buổi canh thức với Ðức Thánh Cha tối thứ Bẩy 20 tháng 8 năm 2011 tại phi trường Cuatro Vientos.

Số người thiện nguyện phục vụ tại Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Madrid hiện nay là 30 ngàn người đến từ 14 quốc gia, tuổi từ 16 đến 23. Ðông nhất là gần 12,200 người Tây Ban Nha, tiếp đến là 1,048 người Ba Lan, 181 người Italia. 54% là nam giới, và có 5% là những người trên 65 tuổi. Họ phục vụ trong nhiều lãnh vực, từ việc kiểm soát thẻ và tiếp đón các bạn trẻ, và các khía cạnh khác trong việc tổ chức. (Ansa 12-8-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page