Chiến dịch vận động

cho một nhà nước thế tục tại Nepal

 

Chiến dịch vận động cho một nhà nước thế tục tại Nepal.

Nepal [Ucanews 8/8/2011] - Nhiều tổ chức tôn giáo vận động để bảo tồn một nhà nước thế tục tại Nepal.

Hôm Chúa nhựt 7 tháng 8 năm 2011, một số nhà lãnh đạo Hồi giáo, Phật giáo và Kitô giáo tại Nepal đã mở một cuộc họp báo để khai mạc một chiến dịch nhằm ủng hộ cho các chương trình liên tôn và đòi hỏi những quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

Thượng tọa Palsang Bajra Lama, giám đốc điều hành của Ủy ban tổ chức của Phong trào liên tôn bảo vệ nhà nước thế tục, nói với các ký giả rằng nhiều nhóm ngoài ấn giáo đang bị kỳ thị, nhứt là trong lãnh vực truyền thông, mặc dù nhà nước luôn rêu rao tính thế tục.

Tháng Tư năm 2006, cựu quốc vuơng Nepal, vua Gyanendra đã từ bỏ quyền trực tiếp cai trị đất nước và tái lập quốc hội. Quốc hội đã tuyên bố thành lập nhà nước thế tục.

Tuy nhiên, theo mục sư Chari Bahadur, đồng thư ký của Phong trảo liên tôn bảo vệ thế tục, nói rằng Nepal hiện không có Ủy ban liên tôn ở cấp quốc gia. Theo mục sư Bahadur, "Nepal chỉ là nhà nước thế tục trên danh nghĩa, bởi vì quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số vẫn chưa được nhìn nhận.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page