Các Ðức giám mục Phi luật tân

chỉ trích chính phủ thiếu trong suốt

trong tiến trình đàm phán hòa bình

với phe nổi loạn

 

Phi luật tân: các Ðức giám mục chỉ trích chính phủ thiếu trong suốt trong tiến trình đàm phán hòa bình với phe nổi loạn.

Manila, Phi luật tân [Ucanews 8/8/2011] - Các đức giám mục Phi luật tân chỉ trích chính phủ thiếu trong suốt trong cuộc đàm phán hòa bình với phe nổi loạn.

Ðược biết: hồi tuần qua, tổng thống Bengino Aquino và các lãnh tụ của phong trào giải phóng hồi giáo Moro đã bí mật gặp nhau tại Nhựt bản. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo kitô và công giáo nói rằng con đường tốt nhứt để bảo đảm được hòa bình lâu dài tại vùng Mindanao, miền Nam Phi luật tân, là phải có sự trong suốt và tham khảo.

Tổng thống Aquino đã gặp ông Al Haj Murad Ibrahim, chủ tịch của Mặt trận giải phóng hồi giáo Moro, tại Thủ đô Tolyo hôm thứ Năm 4 tháng 8 năm 2011, để thảo luận về những nỗ lực kiến tạo hòa bình. Tuy nhiên, chi tiết của cuộc đàm phán mật này chưa được công bố.

Ông Abdulrahman Palcarey, chủ tịch Liên minh công giáo - hồi giáo vì công lý và hòa bình tại Phi luật tân, đã hoan nghênh cuộc đàm phán. Ông Palcarey nói rằng đây là một bước quan trọng tiến tới hòa bình. Tuy nhiên, đồng chủ tịch của Liên minh là ông Gerry De Guzman đã lên tiếng kêu gọi phải dè dặt. Mặc dù cũng hoan nghênh cuộc gặp gỡ, nhưng ông De Guzman nói rằng cần phải theo dõi và thúc đẩy hai phía phải tỏ ra trong suốt và cho công chúng biết các chi tiết liên quan đến những điều kiện được đưa ra trong cuộc đàm phán.

Phản ứng về cuộc gặp gỡ nói trên, Ðức cha Oscar Cruz nói rằng tổng thống Aquino cần phải hành động "như một tổng thống chứ không như một người thường dân".

Ðức cha Cruz nói rằng đây là lần đầu tiên ngài thấy một tổng thống Phi "lén lút" ra khỏi nước mà không cho dân chúng biết.

Về phần mình, Ðức cha Broderick Pabillo, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila, chủ tịch Ủy ban hành động xã hội của Hội đồng Giám mục Phi luật tân, nói rằng tổng thống Aquino cần phải tiết lộ những gì mà ông đã thảo luận với lãnh tụ của Mặt trận giải phóng hồi giáo Moro. Theo Ðức cha Pabillo, "những cuộc thương thuyết hòa bình đích thực đỏi hỏi phải có sự tham gia của nhiều người liên hệ như người thổ dân Lumad và các cộng đồng hồi giáo và kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page