Một vị Giám mục Malaysia

lên án các chính trị gia nước này

vì óc bài Kitô giáo

 

Một vị Giám mục Malaysia lên án các chính trị gia nước này vì óc bài Kitô giáo.

Kuala Lumpur, Malaysia [CWN 8/8/2011] - Một vị Giám mục Malaysia cực lực phản đối các chính trị gia nước này vì nuôi dưỡng tinh thần chống Kitô giáo.

Ðức cha Paul Tan Chee Ing đã có phản ứng mạnh mẽ chống lại các chính trị gia Malaysia sau khi cảnh sát tôn giáo quyết định bố ráp tại một bữa tiệc được tổ chức tại một nhà thờ công giáo có sự tham dự của một số người hồi giáo.

Ban tôn giáo chính phủ Malaysia biện hộ cho cuộc bố ráp và tố cáo rằng các tín hữu kitô đang chiêu mộ người hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo.

Ðức cha Tan, thuộc dòng tên, hiện đang là Giám mục Melaka Johor.

Ðức cha Tan phê bình các chính trị gia Malaysia đang tìm cách mua phiếu của dân chúng hồi giáo bằng cách toa rập với họ trong những ý đồ độc ác.

Ðức giám mục Melaka Johor không chấp nhận các hoạt động chiêu mộ tín đồ của các tín hữu kitô. Ngài khẳng định rằng người công giáo không hề trả lời cho các câu hỏi của người hồi giáo về Tin Mừng. Tuy nhiên, ngài nói: "Nếu có ai muốn chúng tôi chia sẻ đức tin của chúng tôi với họ, chúng tôi sẽ không ngần ngại làm điều đó vì chúng tôi tin rằng tôn giáo có thể được đề nghị chứ không thể áp đặt. Cải đạo là việc làm tự nguyện của cá nhân, chứ không do sự khuyến dụ của người được mời gọi chia sẻ đức tin của mình".

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Malaysia hiện có khoảng 27 triệu người. Trong số này có 3 phần trăm là người công giáo. Người hồi giáo chiếm đến 60 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page