Na uy kêu gọi chính phủ Việt nam

trả tự do cho cha Lý

 

Na uy kêu gọi chính phủ Việt nam trả tự do cho cha Lý.

Oslo [CWN 8/8/2011] - Na uy kêu gọi chính phủ Việt nam trả tự do cho cha Nguyễn văn Lý.

Cùng với nhiều nước khác, bộ trưởng ngoại giao Na Uy, bà Gry Larsen, đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu xa về việc chính phủ cộng sản Việt nam bắt lại cha Lý.

Tưởng cũng nên nhắc lại: vị linh mục 65 tuổi này đã bị bắt lại hồi tuần trước. Việc thi hành bản án 8 năm tù của cha đã được đình hoãn hồi tháng 3 năm 2010, sau khi sức khỏe của ngài trở nên tồi tệ. Cha Lý đã trải qua tất cả 16 năm tù vì các hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt nam.

Trong một tuyên ngôn, bộ ngoại giao Na uy kêu gọi "chính phủ Việt nam trả tự do tức khắc cho cha Lý và tôn trọng tự do ngôn luận phù hợp với những nghĩa vụ quốc tế của Việt nam". Tuyên ngôn khẳng định: "Không ai phải bị bách hại và giam tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận".

Việc bắt giam lại cha Lý diễn ra trong một loạt hành động đàn áp những người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt nam. Cha Lý là một trong những người bị giam giữ tại Việt nam vì bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa.

Bộ ngoại giao Na Uy cũng yêu cầu "chính quyền cộng sản Việt nam hãy trả tự do cho tất cả mọi tù nhân lương tâm khác". Bà Larsen nói rằng bà rất quan ngại về tình trạng của những nhà bất đồng chính kiến tại Việt nam.

Kể từ năm 2003, hằng năm Na Uy và Việt nam đều có trao đổi về vấn đề nhân quyền. Xuyên qua những cuộc đối thoại này, chính quyền Việt nam đã biết rõ quan điểm của Na Uy về tầm quan trọng của tự do phát biểu và vai trò then chốt của những người bênh vực cho nhân quyền trong xã hội. Vòng đối thoại kế tiếp giữa hai nước sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page