Kêu gọi trả tự do

cho một Mục sư Tin lành tại gia

ở Trung quốc

 

Kêu gọi trả tự do cho một Mục sư Tin lành tại gia ở Trung quốc.

London [Ucanews 3/8/2011] - Tổ chức Liên đới kitô thế giới kêu gọi trả tự do cho một Mục sư Tin lành tại gia ở Trung quốc.

Hôm thứ Ba 2 tháng 8 năm 2011, Tổ chức Liên Ðới Kitô Thế Giới có trụ sở tại London, Anh quốc, đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc hãy trả tự do cho mục sự Shi Enhao, phó chủ tịch của Liên Minh Giáo hội Tin lành tại gia.

Hồi tháng trước, mục sư Shi đã bị kết án hai năm tù và bị đưa vào một trại "cải tạo".

Vị mục sư này bị kết án tù "vì triệu tập những cuộc mitting bất hợp pháp và tổ chức những nơi gặp gỡ tôn giáo bất hợp pháp".

Ông Stuart Windsor, giám đốc toàn quốc của Tổ chức Liên đới kitô thế giới, nói rằng trường hợp của mục sư Shi là "điển hình của vô số những vụ đàn áp khác đang diễn ra tại Trung quốc".

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 2 tháng 8 năm 2011, Tổ chức Liên đới kitô thế giới "kêu gọi nhà cầm quyền Trung quốc hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mọi người công dân được thờ phượng ở nơi nào họ chọn lựa và trả tự do cho mục sư Shi".

Mục sư Shi đã mất tích hôm 12 tháng 6 năm 2011 và 9 ngày sau, công an xác nhận rằng mục sư hiện đang bị giam giữ. Tin về bản án dành cho mục sư Shi đã được phổ biến hồi tuần qua.

Liên Minh Giáo hội Tin lành tại gia là một tổ chức bao gồm hàng trăm giáo hội tại gia với hàng ngàn tín hữu.

Các Giáo hội tại gia là những Giáo hội không đăng ký theo chính sách tôn giáo của Nhà nước, do đó không được phép công khai tổ chức các buổi thờ phượng.

Mục sư Shi đã bị kết án tại thành phố Suqian, thuộc tỉnh Jiangsu.

Bản án hai năm tù của mục sư Shi có thể gia tăng vô thời hạn, bởi vì trại cải tạo cho phép giam giữ mà không cần xét xử trong vòng hai năm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page