Kỷ niệm 9 năm

ngày chân phước Juan Diego

được tôn phong hiển thánh

 

Kỷ niệm 9 năm ngày chân phước Juan Diego được tôn phong hiển thánh.

Mehico [CNA 2/8/2011] - Ðức hồng y Tổng giám mục thành phố Mehico kêu gọi người công giáo nước này hãy trở thành "những Juan Diego của thế kỷ 21".

Trong thánh lễ kỷ niệm 9 năm ngày thánh Juan Diego được tôn phong hiển thánh, Ðức hồng y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục Mehico, khuyến khích người công giáo nên noi gương khiêm nhường, kiên nhẫn và yêu mến Chúa của thánh Juan Diego.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico, thánh Juan Diego là "một người đơn sơ qua đó ơn Chúa được tỏ bày. Ngài đã mạc khải cho thánh nhân những điều sâu xa và chân thực nhứt mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của thánh nhân."

Ðức hồng y nói rằng "Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải có thái độ "Tạ ơn" và quảng đại của thánh Juan Diego, bởi vì không biết bao nhiêu người đang đi lạc hướng; họ tìm kiếm sự thật về cuộc sống trên những lối đi sai lầm.

Nhiều người đang khao khát tình yêu, nhưng bị lạc mất trong vực thẳm; họ tưởng mình có thể được hạnh phúc với tiền bạc, tình dục và danh tiếng. Họ tưởng có thể tìm được bình an và hạnh phúc bằng cách tiêu diệt, sát hại, bắt cóc, hãm hiếp, phân thay người khác.

Giữa thảm trạng nghèo đói của Mehico, Ðức hồng y Rivera kêu gọi mọi người nhìn lên gương của thánh Juan Diego. Thánh nhân dạy rằng "bên kia của cải vật chất, chỉ có những giá trị vĩnh cửu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta."

Tưởng cũng nên nhắc lại: thánh Juan Diego là một người thổ dân sinh năm 1474, được các linh mục dòng Phanxico đầu tiên từ Tây ban nha đến Mehico rửa tội khi đã 50 tuổi. Ngày 9 tháng 12 năm 1531, thánh nhân đã được Ðức Mẹ Guadalupe hiện ra và bảo đi gặp Ðức giám mục để xin xây một nhà nguyện trên đồi Tepeyac để tôn kính Mẹ.

Ðể cho vị giám mục tin lời thánh nhân, ngày 12 tháng 12 năm đó, Ðức Mẹ đã hiện ra cho thánh nhân một lần nữa và bảo ngài leo lên đỉnh ngọn đồi để nhặt các đóa hoa hồng, rồi cho vào chiếc áo choàng Tilma và mang đến cho vị giám mục. Khi thánh Juan Diego mở chiếc áo choàng của mình ra trước mặt vị giám mục, Hình của Ðức Mẹ Guadalupe hiện ra.

Ðức Mẹ Guadalupe là quan thầy của Mehico và Mỹ Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page