Giám đốc điều hành

Ðại hội giới trẻ thế giới

biện hộ cho Ðại hội

 

Giám đốc điều hành Ðại hội giới trẻ thế giới biện hộ cho Ðại hội.

Madrid [CNA 3/8/2011] - Giám đốc điều hành Ðại hội giới trẻ thế giới biện hộ cho Ðại hội.

Trả lời cho một số chỉ trích, ông Yago de la Cierva, giám đốc điều hành của Ðại hội giới trẻ thế giới, khẳng định rằng "chẳng ai sẽ bị làm phiền" vì một nhóm bạn trẻ bỏ tiền túi của mình ra, tụ họp lại để tổ chức liên hoan cả.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin "Europa Press", ông De la Cierva nói rằng một số lời chỉ trích đối với Ðại hội giới trẻ đều "dựa trên những thông tin không đầy đủ hay bị bóp méo" hoặc do thành kiến.

Ông De la Cierva khẳng định rằng Ðại hội giới trẻ thế giới là "một Liên hoan quốc tế vĩ đại" có thể giúp "nâng cao tình trạng của giới trẻ". Theo ông, trong khi nhiều người cho rằng tôn giáo là "một yếu tố tiêu cực" thì các bạn trẻ lại thấy tôn giáo "như một cái gì tích cực có thể giúp họ sống tốt hơn".

Về những cuộc phản đối chống Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ diễn ra một ngày trước khi ngài đến Madrid, giám đốc điều hành Ðại hội Giới trẻ Thế Giới nói rằng Tây ban nha "là một quốc gia dân chủ và tự do". Tại đây, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận trong giới hạn "của trật tự công cộng và tôn trọng người khác".

Ông De la Cierva nói rằng hiện vẫn chưa xác định được tổng phí tổn của việc tổ chức Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Nhưng ông cho biết mỗi ngày vẫn có thêm 5 ngàn người ghi danh tham dự. Theo ông, "điều này có nghĩa là sẽ phải có thêm nhiều màn ảnh truyền hình, nhiều phòng tắm và nhiều thức ăn hơn". Ông nói: "Chúng tôi đang điều chỉnh các chi phí theo con số những người ghi danh tham dự".

Ông De la Cierva ghi nhận rằng, so với các Ðại hội giới trẻ thế giới trước, Ðại hội Giới trẻ tại Madrid đã đạt kỷ lục về con số người ghi danh tham dự.

Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, cho biết: đã có trên 420 ngàn bạn trẻ ghi danh tham dự.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page