Các Ðức giám mục El Salvador

yêu cầu chính phủ chống lại tội ác

 

Các Ðức giám mục El Salvador yêu cầu chính phủ chống lại tội ác.

San Salvador [CWN 2/8/2011] - Các Ðức giám mục El Salvador, Trung Mỹ, yêu cầu chính phủ mở cuộc chiến chống lại tội ác.

Lập lại tuyên ngôn của các Ðức giám mục El Salvador, Ðức cha Jose Luis Escobar Alas, Tổng giám mục thủ đô San Salvador, nói: "Chúng tôi đau buồn nhận thấy tình trạng phạm pháp và tội ác vẫn kéo dài, gây thêm tang tóc cho các gia đình và xã hội El Salvador".

Theo Ðức cha Escobar, "cầu nguyện cho hòa bình thôi chưa đủ, mà cần phải hoạt động cho hòa bình. Cầu nguyện là bởi vì mọi sự đều tùy thuộc vào Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng phải hành động như thể mọi sự cũng tùy thuộc vào chúng ta".

Trong tuyên ngôn chung, các Ðức giám mục El Salvador "nhìn nhận những nỗ lực của những người có trách nhiệm bảo đảm an ninh trong cuộc chiến chống lại tội ác". Tuy nhiên, các ngài nói rằng các nỗ lực ấy vẫn chưa đủ để mang lại hòa bình trong xã hội và an ninh cần thiết cho sự phát triển.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page