Lễ an táng

đức Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ

 

Lễ an táng đức Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ.

Rimini (SD 2-8-2011) - Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa kỳ, đã được an táng tại quê hương của ngài thuộc giáo phận Rimini, trung Italia.

Ðức Tổng Giám Mục Sambi đã qua đời tại nhà thương Johns Hopkins ở Baltimore, Hoa kỳ, ngày 27 tháng 7 năm 2011, 3 tuần sau cuộc giải phẫu phổi và bị biến chứng. Ngài thọ 73 tuổi sau 5 năm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ.

Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết linh cữu Ðức Tổng Giám Mục Sambia đã được quàn trước đó trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2011 tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Washington rồi được đưa về Phi trường Rimini sáng ngày 31 tháng 7 năm 2011. Từ đây linh cữu được chở về nhà thờ thánh Lorenzo của giáo xứ Sogliano al Rubicone.

Lên tiếng trong thánh lễ an táng lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 8 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhắc đến sự nghiệp ngoại giao của Ðức Tổng Giám Mục Sambi, phục vụ tại các Sứ quán Tòa Thánh ở Camerun, Jerusalem, Cuba, Algeria, Nicaragua, Bỉ, Ấn độ, rồi làm Tổng Giám Mục quyền Sứ Thần Tòa Thánh tại Burundi, Indonesia, trước khi làm Sứ Thần tại Israel và Hoa Kỳ. Ðức Tổng Giám Mục Becciu cũng đọc điện văn chia buồn của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 với thân nhân, các nhân viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Washington và với cộng đoàn giáo phận Rimini. Với lòng biết ơn, Ðức Thánh Cha nhắc đến cuộc sống Linh Mục nhiệt thành quảng đại của Ðức Cố Tổng Giám Mục Sambi phục vụ Tòa Thánh tại nhiều nước, nhất là những hoạt động ngoại giao và mục vụ nổi bật tại Thánh Ðịa và Hoa Kỳ.

Ðức Tổng Giám Mục Becciu tiết lộ rằng Ðức Thánh Cha đã nhìn nhận hoạt động quí giá của Ðức Tổng Giám Mục Sambi, nhất là trong những năm gần đây và đã gọi Người về Tòa Thánh để giữ một trách vụ quan trọng, nhưng ý Chúa nhiệm mầu, đã muốn gọi người tôi tớ trung tín và tốt lành về với Ngài, và một lần nữa Ðức Tổng Giám Mục Sambi đã thưa "Này con đây!", trong niềm tín thác vào lòng từ bi Chúa".

Trong thời gian qua, báo chí Italia nói đến tin đồn Ðức Tổng Giám Mục Sambi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách Quốc gia thành Vatican, thay thế Ðức Hồng Y Giovanni Lajolo, sẽ được bổ làm Giám quản Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma, kế nhiệm Ðức Hồng Y Bernard Law về hưu.

Ngày 14 tháng 9 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Timothy Dolan, của Giáo Phận New York, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, sẽ chủ sự thánh lễ với các Giám Mục Hoa Kỳ tại Ðền thánh Quốc gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington để tưởng niệm và cầu nguyện cho Ðức Cố Sứ Thần Tòa Thánh. Trong thư gửi các Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Dolan nói rằng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám Mục Sambi ngày lễ Suy tôn Thánh Giá tới đây sẽ là cơ hội để bày tỏ lòng "biết ơn Ðức Cố Tổng Giám Mục vì tấm gương linh mục và sự phục vụ không biết mệt mỏi của Người đối với Ðức Thánh Cha và Giáo Hội. Thánh lễ cũng sẽ là dịp để ngoại giao đoàn bày tỏ lòng quí trọng đối với Ðức Tổng Giám Mục Sambi, vì ngài cũng là thành viên của đoàn ngoại giao này." (SD 2-8-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page