Giáo phận Kirkuk tặng quà

cho người hồi giáo

nhân tháng chay tịnh Ramadan

 

Giáo phận Kirkuk tặng quà cho người hồi giáo nhân tháng chay tịnh Ramadan.

Kirkuk, Iraq [Asianews 1/8/2011] - Giáo phận Kirkuk, Bắc Iraq, tặng quà cho người hồi giáo nhân tháng chay tịnh Ramadan.

Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk thuộc nghi lễ Calđê và một phái đoàn gồm linh mục và giáo dân đã viếng thăm một trung tâm y tế nhân tháng Ramadan của người hồi giáo.

Nhân danh cộng đồng kitô trong thành phố, Ðức tổng giám mục Kirkuk và phái đoàn đã mang theo trên 300 ký lô dược phẩm đến bệnh viện địa phương.

Trong một lá thư gởi cho cộng đồng kitô, Ðức cha Sako cũng nhắc đến tháng Ramadan là thánh chay tịnh và cầu nguyện của người hồi giáo. Ngài kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện với người hồi giáo để xin Chúa ban hòa bình và ổn định.

Ông Sadik Umar Rassoul, giám đốc bệnh viện, đã cám ơn Giáo hội Công giáo Calđê tại Kirkuk vì tất cả những sáng kiếm nhằm thăng tiến cuộc sống chung hòa bình và củng cố niềm tin của anh chị em tín hữu kitô.

Theo thông lệ, mỗi năm cứ đến tháng Ramadan, Ðức cha Sako đều gởi thư cho người hồi giáo. Gọi họ là "những người anh em hồi giáo", Ðức tổng giám mục Kirkuk ghi nhận rằng thời tiết nóng bức càng làm cho những hy sinh của họ thêm giá trị.

Ngài cầu mong rằng sự chay tịnh và lời cầu nguyện sẽ cải hóa tâm hồn mọi người và sự tha thứ, tình yêu thương và cuộc chiến vì hòa bình sẽ thắng vượt sự trả thù.

Ðức cha Sako cũng trích dẫn lời của chân phuớc Gioan Phaolo II khi viếng thăm Thổ nhĩ kỳ ngày 29 tháng 7 năm 1979. Thật vậy, đức Gioan Phaolo II đã kêu gọi các tín hữu kitô và người hồi giáo hãy bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử, bảo tồn các nguyên tắc luân lý, vốn cũng là nguyên tắc của hòa bình và tự do.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page