Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Sri Lanka

kêu gọi mở cuộc điều tra

về cái chết của một nhà tranh đấu

 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Sri Lanka kêu gọi mở cuộc điều tra về cái chết của một nhà tranh đấu.

Colombo, Sri Lanka [CNS 1/8/2011] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Sri Lanka kêu gọi mở cuộc điều tra về cái chết của một nhà tranh đấu cho nhân quyền.

Ðược biết: Ông Pattani Razeek, một nhà tranh đấu cho nhân quyền đã bị giết chết dạo tháng Hai năm 2010 và thi thể của ông đã được tìm thấy hôm 29 tháng 7 năm 2011.

Liên hiệp quốc nói rằng gia đình của ông Razeek và các cộng sự viên của ông đã từng nhận được những lời nhắn phải đóng tiền chuộc để cho ông được trả tự do.

Cha Terrence Fernando, tuyên úy của các nhóm tranh đấu cho nhân quyền thuộc Tổng giáo phận Colombo, là một trong những người đứng ra yêu cầu chính phủ cho mở cuộc điều tra về cái chết của ông Razeek.

Khi bị bắt cóc, ông Razeek đang là giám đốc của Quỹ Tín Dụng Cộng đồng và là một thành viên trong ban điều hành của Diễn Ðàn Á châu về nhân quyền và phát triển.

Về phần mình, cha Augustine, một linh mục thuộc giáo phận Mannar, Bắc Sri Lanka, mô tả ông Razeek như một nhà tranh đấu không biết mõi mệt cho nhân quyền.

Sau khi thi thể của ông Razeek được phát giác, Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp quốc cũng yêu cầu chính phủ Sri Lanka cho điều tra về việc bắt cóc ông Razeek cũng như cái chết của trên 5,600 người bị mất tích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page