Các cuộc dội bom của Nato tại Libya

không làm suy suyển

quyền lực của ông Gaddafi

 

Các cuộc dội bom của Nato tại Libya không làm suy suyển quyền lực của ông Gaddafi.

Tripoli, Libya [Fides 29/7/2011] - Ðức cha Ðại diện Tông tòa tại Tripoli nói rằng mặc dù Nato gia tăng các cuộc không kích xuống Libya, quyền lực của Gaddafi vẫn không bị suy suyển.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides hôm 29 tháng 7 năm 2011, đức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa tại Tripoli, cho biết: trong đêm trước đó, ngài đã nghe nhiều vụ nổ khủng khiếp. Ngài nói không biết các vụ nổ bom đã xảy ra tại đâu, bởi vì chỉ nghe được vào lúc 2, 3 giờ sáng.

Tuy nhiên, Ðức cha Martinelli nói rằng ngài không hiểu tại sao lại gia tăng các vụ bỏ bom. Theo ngài, rất có thể đại tá Gaddafi đang làm một số quyết định, nhưng ngài không nghĩ rằng ông Gaddafi sẽ đầu hàng một cách dễ dàng. Ông vẫn còn tỏ ra mạnh và có lẽ các cuộc dội bom không làm cho quyền lực của ông suy suyển.

Trong khi đó thì hoàn cảnh cái chết của ông Abdel Fattah Younes, lãnh tụ của phe nổi dậy, bị mưu sát trong một cuộc phục kích, vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Ông Younes, vốn là bộ trưởng nội vụ của chế độ Gaddafi, đã đứng về phía quân nổi dậy tại Benghazi và chỉ huy các cuôc hành quân của phe này. Tuy nhiên, quyền lãnh đạo của ông lại bị tranh chấp với ông Hifter Khalifa, một lãnh tụ quân sự khác của phe nổi dậy.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page