Ai cập có thể trở thành

một quốc gia hồi giáo

 

Ai cập có thể trở thành một quốc gia hồi giáo.

Cairo [Fides 29/7/2011] - Một nhà truyền giáo Ý tại Cairo, Ai cập, lo sợ rằng quốc gia này có thể trở thành một nước hồi giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, cha Luciano Verdosia, một nhà truyền giáo thuộc Dòng Comboni đang làm việc tại Cairo, nói rằng "người ta không biết Ai cập đang đi về đâu". Hiện có hàng chục ngàn người biểu tình đã đáp lại lời kêu gọi của tổ chức hồi giáo cực đoan "Huynh đệ Hồi giáo" để tập trung tại quảng trường tự do Tahrir. Có cả 15 tổ chức chính trị cũng như các tín hữu Copte cũng có mặt trong cuộc biểu tình.

Trong các biểu ngữ đọc được trong cuộc biểu tình, người ta nghe những câu như "Hồi giáo, hồi giáo, chúng tôi không muốn một nhà nước tự do", "dân chúng muốn luật Sharia" hay "Hồi giáo chứ không phải Tây phương hay Ðông phương".

Cha Luciano cho biết: trong những ngày vừa qua, đã có những cuộc đụng độ giữa giới trẻ cách mạng và những thành viên của tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo".

Theo cha, những người trẻ tham gia cuộc cách mạng hồi tháng Hai năm 2011 chỉ muốn một chính phủ dân chủ. Họ là những người đến từ các đô thị và có thể nắm vững những phương tiện truyền thông hiện đại nhứt.

Mặt khác, cha Luciano nói rằng Tổ chức "Huynh đệ Hồi giáo" lại có khả năng tổ chức và làm dậy lên bản sắc tôn giáo.

Cũng theo nhà truyền giáo này, phần lớn dân chúng Ai cập lại sống ở thôn quê. Họ không có văn hóa cao. Bản sắc của họ là bản sắc tôn giáo.

Cha Luciano nói: "Cuộc cách mạng đã có thể lật đổ chế độ độc tài của ông Mubarak. Nhưng chúng tôi chưa có được một ý tưởng rõ ràng về tương lai của Ai cập. Hiện mọi người như đang đi trong bóng tối".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page