Các phụ nữ kitô và hồi giáo

tại Kirkuk, Iraq

liên kết chống lại bạo động

 

Các phụ nữ kitô và hồi giáo tại Kirkuk, Iraq, liên kết chống lại bạo động.

Kirkuk, Iraq [Asianews 29/7/2011] - Các phụ nữ kitô và hồi giáo tại Kirkuk, bắc Iraq, liên kết chống bạo động.

Hôm thứ Sáu 29 tháng 7 năm 2011, Hiệp hội phụ nữ kitô tự do tại Bethnahrain, Kirkuk, đã tổ chức một hội nghị với chủ đề "bạo động chống phụ nữ". Hội nghị diễn ra trong đại thính đường của nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Calđê.

Tham dự Hội nghị có trên 100 người gồm phụ nữ kitô và hồi giáo, cùng với những nhân vật cấp cao của chính phủ và xã hội dân sự.

Trước hội nghị, Hiệp hội Phụ nữ kitô đã thực hiện một cuộc thăm dò với hàng ngàn phụ nữ tại thành phố Kirkuk để biết rõ những bạo động mà họ đã gánh chịu trong quá khứ. Phần lớn những người được thăm dò nói rằng họ đã chịu một hay nhiều hình thức bạo động và cho biết khuynh hướng bạo động vẫn tiếp tục gia tăng.

Có mặt trong hội nghị, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk đã trình bày quan điểm của Giáo hội Công giáo về người phụ nữ. Ðức tổng giám mục Kirkuk khẳng định rằng "Kitô giáo không bao giờ tin rằng phụ nữ thấp hèn hơn đàn ông hay phụ thuộc đàn ông". Ngài nói rằng xét về phẩm giá và khả năng, phụ nữ bình đẳng với đàn ông. Lập lại lời Kinh Thánh, ngài nói rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh Ngài.

Ðức cha Sako cũng trích dẫn tông thư "một niềm hy vọng mới cho Liban" của đức Gioan Phaolo II hồi năm 1997, trong đó vị chân phước đã viết rằng phụ nữ cần được quan tâm một cách đặc biệt để bảo đảm quyền của họ trong nhiều lãnh vực của đời sống xã hội, quốc gia và Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page