Giới trẻ

đáng thoát khỏi bạo động

 

Giới trẻ đáng thoát khỏi bạo động.

Liên hiệp quốc [CNS 29/7/2011] - Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói rằng giới trẻ đáng được sống trong bầu khí không có bạo động.

Trong bài phát biểu trong ngày kết thúc một loạt những cuộc hội thảo bàn tròn tại Phiên khoáng đại của Liên hiệp quốc về giới trẻ hôm 28 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Francis Chullikatt, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, nói rằng giới trẻ đáng được sống cuộc sống tự do không có bạo động và trong những gia đình ổn định.

Ðức tổng giám mục Chullikatt nói: "Ðể đạt đuợc một sự phát triển đầy đủ và hài hòa về nhân cách, mỗi một đứa trẻ cần phải được lớn lên trong một môi trường gia đình, một bầu khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông".

Theo vị Ðại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, một môi trường an toàn, yêu thương và bình an đối với trẻ con sẽ giúp phát huy một tinh thần công dân có trách nhiệm. Ðây vốn là điều thiết yếu cho công ích của nhân loại.

Nhấn mạnh đến vai trò của gia đình như là đơn vị nền tảng của xã hội, Ðức cha Chullikatt kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy bênh vực định chế hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Ngài nói: "Gia đình cần phải được xã hội và nhà nước bảo vệ".

Ðức cha Chullikatt cũng kêu gọi các đại biểu tại cuộc gặp gỡ hãy phát huy những chương trình có lợi cho giới trẻ bằng cách quan tâm đến vai trò đặc biệt của cha mẹ trong sự phát triển của con cái.

Theo Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, cha mẹ không thể trốn tránh vai trò của mình là giúp đỡ con cái trở thành "những công dân và nhà lãnh đạo có đức hạnh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page