Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan

có thể được thuyên chuyển

về một nhiệm sở mới

 

Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan có thể được thuyên chuyển về một nhiệm sở mới.

Praha, Tiệp [CWN 29/7/2011] - Ðức Sứ thần Tòa thánh tái Ái nhĩ lan có thể được thuyên chuyển đến một nhiệm sở mới.

Tưởng cũng nên nhắc lại: mới đây, Ðức cha Giuseppe Leanza, Sứ thần Tòa thánh tại Ái nhĩ lan, đã được phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh cho triệu hồi về Roma để tham khảo ý kiến, sau khi thủ tướng nước này, ông Enda Kenny đã tố cáo Tòa thánh bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Nhiều nguồn tin từ thủ đô Dublin nói rằng rất có thể Ðức cha Leanza sẽ không trở về nhiệm sở cũ.

Ngoài ra, các nguồn tin từ bộ ngoại giao Tiệp đã tiết lộ với các ký giả Ái nhĩ lan rằng Ðức cha sẽ được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại cộng hòa Tiệp. Việc bổ nhiệm này đã được Tòa thánh quyết định hồi tháng 6 năm 2011, trước khi xảy ra cuộc tranh cãi khiến ngài bị triệu hồi về Roma.

Ðức cha Leanza đã từng là Sứ thần Tòa thánh tại Cộng hòa Tiệp từ năm 2008, trước khi được chuyển sang Ái nhĩ lan.

Liên quan đến việc thủ tướng Ái nhĩ lan công kích nặng lời Tòa thánh, nhiều nguồn tin nói rằng Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã từng gặp gỡ riêng nhiều lần với thủ tướng, khiến cho ông đã mạnh mẽ phê phán Tòa thánh. Tuy nhiên, Ðức tổng giám mục Dublin khẳng định rằng kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục thủ đô, ngài chưa hề gặp gỡ với thủ tướng Kenny. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người diễn ra cách đây 7 năm.

Ðức cha Martin nói rằng ngài chỉ viết một lá thư gởi đến dinh thủ tướng, sau khi ông Kenny đuợc bầu làm thủ tướng hồi tháng 3 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page