Tình trạng bất ổn tại Syria

đe dọa sự hiện diện

của các tín hữu kitô tại Trung đông

 

Tình trạng bất ổn tại Syria đe dọa sự hiện diện của các tín hữu kitô tại Trung đông.

Roma [CWN 29/7/2011] - Tình trạng bất ổn hiện nay tại Syria đe dọa sự hiện diện của các tín hữu kitô tại Trung đông.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, ông Anthony O'Mahony, giám đốc Trung Tâm Kitô giáo Ðông phương tại Học viện Heythrop, London, Anh quốc, nói rằng cuộc nổi dậy đòi lật đổ tổng thống Syria, ông Bashir Al Assad đang đặt ra nhiều nguy hiểm cho cộng đồng kitô thiểu số tại nước này.

Ông O'Mahony cảnh cáo rằng nếu chế độ của ông Assad sụp đổ, sẽ có nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu kitô, cũng như trước đây, sau khi chế độ Baath của ông Saddam Hussein sụp đổ tại Iraq, bạo động chống các tín hữu kitô đã bùng nổ.

Hiện nay, tại Syria, các tín hữu kitô vẫn còn có thể tuyên xưng đức tin một cách công khai.

Theo giám đốc Trung tâm Kitô giáo đông phương tại Anh quốc, một khi chế độ hồi giáo được thiết lập tại Syria hoặc một chế độ mới cho phép những người hồi giáo cực đoan được tự do họat động, thì sự hiện diện của các tín hữu kitô sẽ bị đe dọa và sự tin tưởng của các tín hữu kitô đối với các nước láng giềng sẽ hạ giảm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page