Ðức thánh cha ký tặng

một tấm hình của ngài

để bán đấu giá lấy tiền

giúp trẻ em đói khát tại Sudan

 

Ðức thánh cha ký tặng một tấm hình của ngài để bán đấu giá lấy tiền giúp trẻ em đói khát tại Sudan.

Roma [Romereports.com 29/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI ký tặng một tấm hình của ngài để bán đấu giá lấy tiền cứu giúp trẻ em tại Darfur, Sudan.

Cuộc bán đấu giá sẽ được tổ chức tại London vào tháng 9 năm 2011. Số tiền bán được sẽ được dành để cứu trẻ em tại vùng Darfur, Sudan.

Cùng với tấm hình của Ðức thánh cha, ban tổ chức cuộc bán đấu giá cũng sẽ qui tụ các công trình nghệ thuật của khoảng 100 nhân vật tiếng tăm trên thế giới. Một số chính trị gia và nhân vật nổi tiếng trên thế giới như thái tử Charles, thủ tướng Anh ông David Cameron và nữ diễn viên Anne Heche sẽ tham gia vào cuộc bán đấu giá.

Miền Ðông hay còn gọi là Vùng Sừng Phi Châu hiện đang trải qua điều mà các tổ chức cứu trợ gọi là nạn hạn hán tệ hại nhứt từ 60 năm nay. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn để đi tìm thực phẩm và nước uống.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 31 tháng 7 năm 2011 tại Castel Gandolfo, Ðức thánh cha một lần nữa đã kêu gọi cộng đồng thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân hạn hán và đói khát tại Vùng Sừng Phi Châu.

Dẫn giải đoạn Tin mừng của Chúa nhựt 31 tháng 7 năm 2011, trong đó thánh Matthêô ghi lại phép lạ Chúa Giesu nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống dân chúng đang đói lã, Ðức thánh cha nói rằng "Lời Chúa nhắc lại rằng nước và cơm bánh cần thiết cho con người biết chừng nào".

Theo Ðức thánh cha, "Chúa Giesu nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phải làm những gì có thể làm để giúp đỡ những người đang đói khát". Ðức thánh cha nói: "Công tác thì vô biên. Trong mùa hè này, đừng quên người khác và đừng sợ mở lòng bàn tay và trái tim ra để giúp đỡ những người đang cần đến".

Theo Liên hiệp quốc, tại Ðông Phi Châu, cứ 10 ngàn trẻ em, thì mỗi ngày có ít nhứt 6 em chết vì đói. 25 phần trăm dân số Somalia hiện đang di tản. Tình hình tại những vùng do các nhóm phiến quân hồi giáo cực đoan kiểm sóat lại càng tồi tệ hơn vì họ không có phép các tổ chức Tây phương mang đồ cứu trợ đến.

Ðức thánh cha kêu gọi: "Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng không được phép tỏ ra dửng dưng với thảm trạng đói khát. Tin mừng khuyến khích chúng ta chia sẻ cơm bánh cho những người đang túng thiếu. Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cần phải tỏ ra nhậy cảm với người nghèo trên khắp thế giới".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page