Giáo hội tại Chili kêu gọi

từ bỏ bạo động và tìm kiếm

những giải pháp

về giáo dục xuyên qua đối thoại

 

Giáo hội tại Chili kêu gọi từ bỏ bạo động và tìm kiếm những giải pháp về giáo dục xuyên qua đối thoại.

Santiago de Chile [Zenit 28/7/2011] - Giáo hội tại Chile kêu gọi từ bỏ bạo động và tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề giáo dục xuyên qua đối thoại.

Ðược biết: từ vài tuần lễ nay, Phong trào sinh viên Chile đã tổ chức những cuộc biểu tình bạo động nhằm yêu cầu chính phủ phải duyệt lại hệ thống giáo dục và học đường. Một nhóm sinh viên đã mời gọi Giáo hội ủng hộ cuộc tranh đấu của họ. Nhưng Giáo hội kêu gọi "hãy từ bỏ bạo động và tìm kiếm những giải pháp xuyên qua đối thoại".

Ðức cha Ricardo Ezzati Andrello, Tổng giám mục thủ đô Santiago, nói rằng ngài chỉ ủng hộ cuộc đối thoại. Theo ngài, cần phải bàn thảo những vấn cần được giải quyết, bởi vì bạo động chẳng đưa đến đâu.

Sau khi đã tìm cách thuyết phục một nhóm sinh viên đang chiếm nhà thờ chính tòa thủ đô, Ðức cha Andrello nói rằng ngài ủng hộ các lời kêu gọi đối thoại giữa những nguời biểu tình và chính phủ.

Ðã có khoảng 20 ngàn sinh viên tham dự các cuộc biểu tình tại Santiago. Họ chiếm 20 trường học. Các sinh viên yêu cầu cải tổ hệ thống giáo dục, phẩm chất giáo dục, cũng như cơ hội được hoàn tất việc học dù thuộc giai cấp xã hội nào.

Ðức tổng giám mục Santiago cho biết ngài rất quan ngại về việc một nhóm sinh viên đã tuyệt thực cũng như cáo buộc của một số phụ huynh cho biết có 150 bạn trẻ bị hành hung trong các cuộc biểu tình.

Trong một thông cáo đuợc cho công bố hôm 22 tháng 7 năm 2011, Hội đồng Giám mục Chile nói rằng xã hội có quyền được sống hòa bình, nói thẳng và tìm kiếm đối thoại để giải quyết các vấn đề.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page