Phái đoàn 250 người từ Traustein

đến mừng Ðức Thánh Cha

 

Phái đoàn 250 người từ Traustein đến mừng Ðức Thánh Cha.

Castel Gandolfo (RG 31-7-2011) - Chiều thứ Bẩy 30 tháng 7 năm 2011, phái đoàn gồm 250 người thuộc thị trấn Traustein ở miền nam Ðức, đã đến chúc mừng Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Linh Mục của ngài.

Traustein hiện nay có 18,700 dân cư, là nơi Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã qua thời niên thiếu và đã làm lễ mở tay ngày 8 tháng 7 năm 1951 sau khi thụ phong linh mục cùng với anh ruột của ngài. Phái đoàn đã trình diễn một buổi hòa nhạc tại sân dinh thự Castel Gandolfo để mừng Ðức Thánh Cha và đã tặng ngài chiếc nhẫn danh dự, một thứ huân chương được chính quyền thành này thiết lập hồi năm 1969 để ghi ơn những người đã đóng góp đặc biệt cho thiện ích của cộng đoàn địa phương. Trong lời cám ơn sau buổi hòa nhạc, Ðức Thánh Cha nói: "Qua anh chị em, quê hương miền Bavaria của tôi hiện diện nơi đây. Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi khi anh chị em đồng thanh trao tặng tôi chiếc nhẫn này, vượt lên trên mọi gốc gác và dị biệt. Ðây là một dấu hiệu chứng tỏ tôi thực sự thân thiết với anh chị em, và nó làm cho tôi sống lại vẻ đẹp và sự vui tươi của nền văn hóa miền Bavaria. Quê hương chúng ta thực sự được chúc phúc, nhờ Ðấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta núi đồi, sông hồ, thung lũng, rừng cây, và ngài cũng làmc ho bao nhiêu người được đánh động trong niềm tin nhờ vẻ đẹp của thiên nhiên". (RG 31-7-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Raio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page