Các Ðức giám mục Úc đại lợi

kêu gọi ngườii công giáo

ghi Ðạo của mình

trong cuộc kiểm kê dân số sắp tới

 

Các Ðức giám mục Úc đại lợi kêu gọi ngườii công giáo ghi Ðạo của mình trong cuộc kiểm kê dân số sắp tới.

Sydney [Cathnews 27/7/2011] - Các Ðức giám mục Úc đại lợi kêu gọi người công giáo ghi Ðạo của mình trong cuộc kiểm kê dân số sắp tới.

Theo tuần báo công giáo của Tổng giáo phận Sydney, các Ðức giám mục công giáo Úc kêu gọi mọi người công giáo tuyên bố và khẳng định tầm quan trọng của đức tin trong đời sống và bản sắc của mình trong cuộc kiểm kê dân số sắp tới.

Ðuợc biết: hiện đang có một chiến dịch kêu gọi dân chúng ghi "không có đạo" vào cuộc kiểm kê dân số sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 tới đây.

Ðức cha Julian Porteous, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sydney nói rằng "tất cả mọi người công giáo cần phải tuyên bố rõ ràng mình là người công giáo. Ðây là một điều rất quan trọng".

Theo Ðức giám mục phụ tá Giáo phận Sydney, cuộc kiểm kê dân số không những là một khí cụ quan trọng đối với chính phủ, mà còn đối với Giáo hội bởi vì nó cung cấp thông tin về xã hội Úc đại lợi.

Hiện nay, tôn giáo lớn nhứt tại Úc đại lợi là Kitô giáo và Giáo hội Công giáo là Giáo hội Kitô lớn nhứt tại nước này.

Theo Ðức cha Porteous, các số liệu của cuộc kiểm kê sẽ chứng tỏ sự hiện diện của Giáo hội Công giáo trong xã hội Úc đại lợi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page