Bộ ngoại giao Hoa kỳ

kêu gọi chính phủ Việt nam

trả tự do cho cha Nguyễn văn Lý

 

Bộ ngoại giao Hoa kỳ kêu gọi chính phủ Việt nam trả tự do cho cha Nguyễn văn Lý.

Washington [Ðài Voa 27/7/2011] - Bộ ngoại giao Hoa kỳ yêu cầu chính phủ Việt nam trả tự do cho cha Nguyễn văn Lý.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Hai 25 tháng 7 năm 2011, công an đã đến Nhà Chung của Tổng giáo phận Huế, để bắt cha Lý và đưa trở lại trại giam Hà Nam, mặc dù sức khỏe của cha vẫn còn yếu kém.

Hôm thứ Ba 26 tháng 7 năm 2011, một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Hoa kỳ đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ lại cha Lý.

Các cơ quan truyền thông Nhà nước Việt nam nói rằng cha Lý bị bắt giữ lại vì cha vẫn tiếp tục các hoạt động chống chính phủ, như phê bình thái độ của Việt nam trong vụ tranh chấp các đảo Hoàng sa và Trường sa với Trung quốc.

Bộ ngoại giao Hoa kỳ khẳng định rằng không một ai phải bị giam tù chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận.

Hôm thứ Tư 27 tháng 7 năm 2011, ông Phil Robinson, giám đốc phân bộ Á châu của Tổ chức theo dõi nhân quyền [Human Rights Watch] cũng nói rằng việc bắt giữ cha Lý "chỉ cho thấy tính tàn bạo và bất công của bản án" dành cho vị linh mục này.

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền và gia đình cha Lý, cha đã bị ba lần đột quỵ kể từ năm 2009.

Một nhóm nhà lập pháp Hoa kỳ thuộc cả hai Ðảng Cộng hòa và Dân chủ đã yêu cầu chính phủ Việt nam đừng bắt giam lại cha Lý khi việc tại ngoại chữa trị đã hết hạn vào tháng 3 năm 2011.

Cha Lý đã trải qua tổng cộng trên 16 năm tù kể từ thập niên 70. Cha là một trong những người đồng sáng lập Phong trào dân chủ có tên là "Khối 8406".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page