Các Giám mục Canada

và Hội đồng các Giáo hội Kitô Pháp

chia buồn với Hội đồng Giám mục Na Uy

về hai vụ thảm sát ở Oslo và Utoya

 

Các Giám mục Canada và Hội đồng các Giáo hội Kitô Pháp chia buồn với Hội đồng Giám mục Na Uy về hai vụ thảm sát ở Oslo và Utoya.

Ottawa Paris (SD 27-7-2011; KIPA- APIC 26.07.2011) - Các Giám Mục Canada và Hội đồng các giáo hội Kytô Pháp, gọi tắt là CEF, đã gửi sứ điệp và điện tín chia buồn và liên đới với toàn dân nước Na Uy sau hai vụ thảm sát ở Oslo và Utoya ngày 23 tháng 7 năm 2011 khiến cho 76 người thiệt mạng.

Trong sứ điệp mang chữ ký của Ðức Cha Pierre Morisette, Giám Mục giáo phận Saint Jérome, các Giám Mục Canada cho biết đang hiệp nhất cầu nguyện cho các gia đình mất người thân, đồng thời chia buồn với hoàng gia và chính quyền Na Uy đang phải đối diện với những hậu quả của thảm cảnh này. Các Giám Mục Canada cùng chia sẻ những giá trị hòa bình và liên đới của nước Na Uy. Và các giá trị này phải được nổi bật lên trong thời điểm thử thách hiện nay của quốc gia Na Uy.

Trong điện văn chia buồn Hội đồng các Giáo Hội Kitô Pháp khẳng định liên lỉ cầu nguyện cho các nạn nhân và xin ơn hỗ trợ cho các gia đình và ơn mau bình phục cho những người bị thương. Hội đồng cũng mong ước hòa bình mau ngự trị trở lại tại Na Uy, và cuộc đối thoại tình yêu và chân lý vẫn được tiếp tục, vì đây là điều tối cần thiết trong nỗ lực củng cố công lý và công bằng trên toàn thế giới.

Hội Ðồng các Giáo Hội Kitô Pháp CEF bao gồn Hội Ðồng Giám Mục Pháp, Liên hiệp các Giáo hội Tin Lành Pháp và Thượng hội đồng các Giám Mục Chính Thống Pháp. (SD 27-7-2011; KIPA- APIC 26.07.2011)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page