Các Ðức giám mục Nam Phi kêu gọi

dân chủ cho vương quốc Swaziland

 

Các Ðức giám mục Nam Phi kêu gọi dân chủ cho vương quốc Swaziland.

Durban, Nam Phi [CWN 26/7/2011] - Các Ðức giám mục Nam Phi kêu gọi cải tổ dân chủ tại vương quốc Swaziland.

Swasiland, một quốc gia nằm giữa hai nước Nam Phi và Mozambique, hiện đang có tỷ lệ mắc bệnh Sida cao nhứt thế giới cũng như tuổi thọ thấp nhứt thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp tại nước này hiện đang là 40 phần trăm. 70 phần trăm dân số sống với thu nhập mỗi ngày dưới 6 mỹ kim.

Từ 37 năm qua, vương quốc này luôn sống trong tình trạng khẩn trương vì những đàn áp chính trị.

Các Ðức giám mục Nam Phi đã kêu gọi quốc vương Mswati hãy chấm dứt sắc lệnh về tình trạng khẩn trương được ban hành năm 1973. Các ngài cũng kêu gọi ông vua này hãy nhìn nhận Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và bắt đầu tiến trình soạn thảo một Hiến pháp mới để bảo đảm dân chủ cho đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng Wilfrid Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi, nhìn nhận rằng với chế độ độc tài hiện nay, cải tổ dân chủ xem ra là điều khó thực hiện.

Ngài nói: "Phải cần có sự can thiệp của Chúa thì may ra mới thay đổi được trái tim của ông vua và các cố vấn của ông cũng như những người đang điều hành guồng máy an ninh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page