" Mẹ Terexa" Bangalore

bị chính phủ Ấn độ trục xuất

 

"Mẹ Terexa" Bangalore bị chính phủ Ấn độ trục xuất.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 25/7/2011] - Nguời nữ tu Anh được mệnh danh là "Mẹ Terexa" Bangalore bị chính phủ Ấn độ trục xuất.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, sau 29 năm phục vụ người phung cùi tại Ấn độ, nữ tu Jacqueline Jean McEwan, bị buộc phải rời khỏi Ấn độ trong vòng một tháng.

Chính phủ Ấn độ đã không tái cấp chiếu khán nhập cảnh cho vị nữ tu truyền giáo người Anh này mà không đưa ra một lời giải thích nào.

Nữ tu Jean, năm nay 63 tuổi, đã làm việc tại Trung tâm truyền giáo của dòng Montdfort tại Sumanahali, do cha George Kannanthanam điều khiển.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Kannanthanam cho biết rất lấy làm buồn về quyết định của chính phủ Ấn độ. Cha nói rằng nữ tu Jean là ân nhân của không biết bao nhiêu bệnh nhân phung cùi trong khắp bang Bangalore. Nhờ bà, nhiều bệnh nhân và trẻ em được hưởng giáo dục và nhờ đó có thể tái hội nhập vào xã hội.

Cha cho biết: 70 phần trăm người mắc bệnh phung cùi trên thế giới là người Ấn độ. Mặc dù trong những năm gần đây, con số người mắc bệnh này đã giảm nhiều, nhưng hiện vẫn còn 2 triệu 5 trăm ngàn người tại Ấn độ.

Việc nữ tu Jean không được tiếp tục phục vụ tại Ấn độ là một mất mát lớn lao cho các bệnh nhân phung cùi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page