Một giáo phận tại bang California, Hoa kỳ

muốn mua lại Nhà thờ chính tòa kính

của Giáo hội Tin lành

 

Một giáo phận tại bang California, Hoa kỳ, muốn mua lại Nhà thờ chính tòa kính của Giáo hội Tin lành.

Orange County, Hoa kỳ [CWN 25/7/2011] - Một giáo phận tại bang California, Hoa kỳ, muốn mua lại Nhà thờ chính tòa kính của Giáo hội Tin Lành.

Ðược biết: nhà thờ chính tòa Tin lành bằng kính này đã được mục sư diễn giả nổi tiếng Robert Schuller xây cất với khả năng chứa được 3 ngàn chỗ ngồi.

Ðức cha Tod Brown, giám mục Orange County, đã trả giá 50 triệu mỹ kim để mua Ngôi thánh đường này. Nếu được mua với giá trên đây, nhà thờ chính tòa kính của Tin lành sẽ được dùng làm nhà thờ chính tòa của giáo phận và trung tâm hành chánh của giáo phận.

Ðức cha Brown nhìn nhận công lao của mục sư Schuller trong việc xây cất, bảo quản nhà thờ chính tòa này cũng như tổ chức Giờ thờ phượng hằng tuần được trực tiếp truyền hình và truyền đi khắp thế giới. Ðức cha Brown cầu chúc cho chương trình này được tiếp tục.

Nhắc lại lịch sử, Ðức giám mục Orange County nói rằng mục sư Schuller đã khởi sự công trình từ một quầy bán giải khát, với một niềm tin kiên trì vào Chúa Quan Phòng. Ðức cha tin chắc rằng niềm tin này sẽ nâng đỡ cộng đoàn Tin lành trong giai đoạn khó khăn này.

Theo Ðức cha Brown, nhà thờ chính tòa kính đã cho thấy sức sống của niềm tin trong xã hội hiện đại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page