Giáo hội Công giáo tại Peru

kêu gọi tân chính phủ tôn trọng sự sống

 

Giáo hội Công giáo tại Peru kêu gọi tân chính phủ tôn trọng sự sống.

Lima, Peru [Zenit 25/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Peru kêu gọi tân chính phủ tôn trọng sự sống.

Trong mục "đối thoại đức tin" trên truyền hình hôm thứ Bảy 23 tháng 7 năm 2011, Ðức hồng y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục thủ đô Peru cầu mong rằng chương trình của chính phủ mới sẽ tập trung vào những giá trị của gia đình, sự sống và phẩm giá con người.

Ðức hồng y Tổng giám mục Lima nhấn mạnh rằng "gia đình, giáo dục con cái, luân lý là những vấn đề mà ngài rất quan tâm".

Trong bài phát biểu, Ðức hồng y Cipriani nói rằng sự phát triển vật chất và sự trống rỗng tinh thần khiến cho con người quên đi những tệ nạn phá hủy những giá trị nền tảng như nạn phá thai, làm cho chết êm dịu, ma túy...

Ðức hồng y Tổng giám mục Lima than phiền rằng nhiều người cứ nạị đến tình trạng tồi tệ của nền giáo dục để không màng đến việc phải đương đầu với nạn giới trẻ nghiện ngập hay gia nhập các băng đảng.

Ngài kêu gọi chính phủ hãy quan tâm đến việc tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai, tôn trọng gia đình được xây dựng trên sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ và nhứt là tạo điều kiện để mọi người dân đều được hưởng y tế.

Ngoài ra, theo Ðức hồng y, chính phủ mới cũng phải thăng tiến sự hiệp nhứt, hòa bình, trật tự và luân lý.

Trong bài phát biểu, Ðức hồng y Tổng giám mục Lima cũng cám ơn Ðức thánh cha Benedicto XVI vì đã bổ nhiệm ngài làm thành viên của Ủy ban Tòa thánh về Châu Mỹ Latinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page