Giáo hội tại Tây ban nha

đề ra một dự án mới

để tiếp cận với giới trẻ

 

Giáo hội tại Tây ban nha đề ra một dự án mới để tiếp cận với giới trẻ.

Madrid, Tây ban nha [Zenit 25/7/2011] - Giáo hội tại Tây ban nha đề ra một dự án mới để tiếp cận với giới trẻ.

Phát biểu trong một khóa học hè dành cho giới trẻ tại Ðại học "quốc vương Juan Carlos", Ðức cha Jose Ignatio Munilla, giám mục San Sebastian nói rằng việc rao giảng Tin mừng cho giới trẻ cần được thực hiện với tinh thần tôn trọng và yêu thương, nhưng không "tôn thờ giới trẻ".

Nhân dịp này, Ðức cha Munilla nói đến thực tại văn hóa Tây ban nha, trong đó, theo ngài "giáo dục có tính khẩn cấp hơn các vùng khác trên thế giới".

So sánh hiện tượng tục hóa với một cơn sóng thần, Ðức cha Munilla nhìn nhận những khó khăn của Giáo hội trong việc lưu truyền đức tin, nhứt là trong một quốc gia mà "linh hồn kitô" đã bị tước đoạt.

Theo Ðức giám mục San Sebastian, "tiến trình tục hóa đã ảnh hưởng sâu đậm đến con người". Do đó, Giáo hội cần phải có một lối tiếp cận với giới trẻ bằng một hoạt động nhẹ nhàng, kín đáo hơn. Ðức cha nói rằng "Giáo hội phải nhắm đến sự trưởng thành của giới trẻ, chứ không phải tuổi thanh xuân trường kỳ của họ.

Một cách cụ thể, Ðức cha Munilla đề ra ba phương thức cần noi theo. Trước hết là kinh nghiệm của thánh Gioan Bosco, vị thánh đã dành phần lớn thời giờ để chia sẻ với giới trẻ. Kế đó là gương của chân phước Gioan Phaolo II, người luôn đến với giới trẻ bằng chứng tá cá nhân và trở thành điểm qui chiếu cho họ. Và cuối cùng là gương của đức đương kim giáo hoàng, người luôn giúp đỡ họ có tinh thần phê phán đối với chủ nghĩa duy tương đối.

Ðề cập đến Ðại hội giới trẻ thế giới năm 2011, Ðức cha Munilla nhắc lại rằng đây chính là lời kêu gọi của Ðức thánh cha, nhằm giúp cho giới trẻ gặp gỡ nhau để mở rộng chân trời của họ và để họ ý thức được chiều kích "hiền phụ và hiền mẫu" của Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page