Ðức thánh cha gởi sứ điệp

cho phong trào Teresiana

 

Ðức thánh cha gởi sứ điệp cho phong trào Teresiana.

Roma [Zenit 25/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khuyến khích các thành viên của Phong trào Teresiana "nêu gương sáng trên thế giới" và cầu mong cho các hoạt động của phong trào chiếu tỏa ánh sáng của Chúa trên mỗi một con người.

Ðức thánh cha gởi sứ điệp đến Phong trào này nhân dịp Phong trào kỷ niệm một trăm năm thành lập.

Phong trào Teresiana là một Hiệp hội giáo dân quốc tế chuyên họat động thăng tiến nhân bản và xã hội xuyên qua giáo dục và văn hóa.

Ðược thánh Pedro Podeva thành lập tại Tây ban nha năm 1911, hiện nay Phong trào này có mặt tại trên 30 quốc gia ở Âu châu, Mỹ châu, Á châu và Phi châu.

Trong sứ điệp gởi các thành viên của Phong trào Teresiana đang tham dự đại hội được tổ chức tại thành phố Los Negrales, gần thủ đô Madrid, Tây ban nha, từ ngày 19 đến 28 tháng 7 năm 2011, Ðức thánh cha đã chào mừng một phong trào đã từng "mang lại một hơi thở mới cho đời sống kitô và quảng đại đóng góp vào công cuộc rao giảng tin mừng và nhân bản hóa nhiều lãnh vực khác nhau của xã hội".

Ðức thánh cha ca ngợi những hoa trái thánh thiện của Phong trào như thánh sáng lập, nữ chân phước Victoria Diez và bậc đáng kính Josefa Segovia.

Về phần mình, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, cũng gởi sứ điệp chào mừng các thành viên của Phong trào nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Trong sứ điệp, đức hồng y Rylko khẳng định rằng "khi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thánh Pedro Poveda đã muốn thành lập một hiệp hội nhằm thăng tiến mối quan hệ giữa đức tin và văn hóa, góp phần vào việc giáo dục nhân bản, xây dựng một xã hội công bình, liên đới và sinh động bởi những giá trị của Tin mừng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page