Các phiến quân trả tự do

cho một nhân viên Giáo hội Tin lành

tại Phi luật tân

 

Các phiến quân trả tự do cho một nhân viên Giáo hội Tin lành tại Phi luật tân.

Manila, Phi luật tân [Ucanews 22/7/2011] - Các phiến quân cộng sản trả tự do cho một nhân viên của Giáo hội Tin lành tại Phi luật tân.

Ðược biết: mới đây các phiến quân đã tấn công một chiếc xe chở ông Dennis Rodenas, một nhân viên của Giáo hội Tin lành, gần thành phố Kitaotao, tỉnh Bukinon, miền nam Phi luật tân.

Hôm 21 tháng 7 năm 2011, các phiến quân đã trả tự do cho ông Rodenas, nhưng vẫn giam giữ 4 nhân viên bảo vệ.

Bà Isabel Santiago, một phát ngôn viên của Phiến quân cộng sản có tên là "Quân đội nhân dân mới" nói rằng ông Rodenas đã bị cáo gian. Bà nói rằng cũng như mọi người, ông Rodenas cũng chỉ là nạn nhân của một hệ thống tư pháp bất công. Theo bà Santiago, ông Rodenas đã bị một tòa án chính phủ kết án dựa trên những lời cáo gian do quân đội dựng lên.

Quân đội nhân dân mới là tổ chức vũ trang của Ðảng Cộng sản Phi. Theo chủ trương của Mao Trạch Ðông, Ðảng này đã nổi lên chống lại chính phủ từ 40 năm nay.

Ông Rodenas là một tín hữu làm việc cho "Giáo hội thống nhứt của Chúa Kitô" tại Phi luật tân.

Giám mục Constante Claro, đại diện của Giáo hội này tại miền nam đảo Mindanao, nói rằng ông Rodenas không phải là một phiến quân, mà chỉ hoạt động cho các dự án bảo vệ môi sinh của Giáo hội này mà thôi.

Ông Rodenas đã bị bắt giữ tại thị xã Tangub dạo tháng 7 năm 2009 vì bị tình nghi có cất giữ bom.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page