Giáo hội tại Hoa kỳ lên án

việc cho phép tuyệt sinh hóa

và các viên thuốc có tác dụng phá thai

 

Giáo hội tại Hoa kỳ lên án việc cho phép tuyệt sinh hóa và các viên thuốc có tác dụng phá thai.

Washington [Zenith 22/7/2011] - Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ lên án việc cho phép tuyệt sinh hóa và xử dụng các viên thuốc có tác dụng phá thai.

Trong một tuyên ngôn được cho phổ biến hôm 19 tháng 7 năm 2011, Ðức hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Heston, Texas, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, đã tố cáo việc Viện Y khoa của Bộ Y Tế Hoa kỳ đề nghị cho phép xử dụng phẩu thuật để tuyệt sinh và xử dụng các viên thuốc có tác dụng phá thai.

Trong tuyên ngôn, Ðức hồng y DiNardo nhắc lại rằng "thai nghén không phải là một bệnh tật và hiếm muộn cũng không phải là một tình trạng bệnh hoạn".

Ðức hồng y đã cho công bố tuyên ngôn trên đây sau khi Viện Y khoa của Bộ Y Tế đề nghị cho phép bảo hiểm việc tuyệt sinh hóa và mọi hình thức kiểm soát sinh sản được Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ cho phép.

Theo Ðức hồng y DiNardo, cho phép xử dụng các phương pháp trên đây là "tiến tới một ý thức hệ vượt qua mọi duyệt xét khách quan về các nhu cầu y tế của phụ nữ và trẻ em".

Ngài nói rằng "nếu luật pháp không bảo đảm quyền lương tâm, thì với những đề nghị trên đây của Viện Y Tế, mọi người đàn ông, đàn bà và trẻ em sẽ gánh lấy những hậu quả, các xác tín luân lý và tôn giáo sâu xa của nhiều người sẽ bị vi phạm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page