Một số phụ nữ kitô Ai cập

bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo

 

Một số phụ nữ kitô Ai cập bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo.

Washington [CNA 23/7/2011] - Một số nhân chứng nói rằng các phụ nữ kitô Ai cập bị cưỡng bách phải cải đạo sang Hồi giáo.

Tại phiên họp của Ủy ban Helsinki của chính phủ Hoa kỳ hôm 22 tháng 7 năm 2011, một số tín hữu kitô Copte Ai cập, cách riêng các phụ nữ trẻ, đã được mời đến chia sẻ chứng từ của mình.

Bà Michele Clark, một giáo sư phụ khảo về quan hệ quốc tế tại trường đại học George Washington nói rằng các cuộc bắt cóc, cưỡng bách kết hôn và cải đạo đã bắt đầu gia tăng kể từ năm 2007.

Bà Clark và nhiều nhân chứng khác đã làm chứng trước ủy ban An ninh và hợp tác tại Âu châu của chính phủ Hoa kỳ. Ủy ban này cũng được gọi là Ủy ban Helsinky vì có nhiệm vụ theo dõi việc thực thi Thỏa Uớc Helsinky. Thỏa ước Helsinki đã được 56 quốc gia trên thế giới ký tên vào để bày tỏ cam kết hợp tác trong những vấn đề liên quan đến nhân quyền, dân chủ, kinh tế và an ninh.

Ông Jean Maher, chủ tịch của Liên hiệp Ai cập bênh vực nhân quyền có trụ sở tại Pháp, cho biết: tính từ năm 2009 đến nay, đã có khoảng 800 phụ nữ kitô Copte bị bắt cóc, hãm hiếp và cưỡng bách theo đạo Hồi. Ông Maher nói rằng con số này lại gia tăng kể từ cuộc cách mạng hồi tháng 2 năm 2011.

Theo ông, trước cuộc cách mạng, những kẻ bắt cóc chỉ tìm cách "dụ dỗ" các nạn nhân. Nhưng nay, họ "cuỡng bách các nạn nhân lên xe taxi và mang họ đi".

Bà Clark nói rằng các phụ nữ kitô Copte là một điểm nhắm dễ dàng bởi vì họ không mang khăn che mặt hay đầu như các phụ nữ hồi giáo.

Bà Clark cho biết: hiện nay nhiều phụ nữ kitô không còn dám ra khỏi nhà vì sợ bị tấn công.

Cả ông Maher và bà Clark đã tố cáo cảnh sát Ai cập vì không chịu can thiệp để chận đứng tệ nạn này. Không biết bao nhiêu gia đình báo cáo với cảnh sát, nhưng họ lại bị cảnh sát xử tệ.

Ông Maher nói rằng hầu hết các gia đình đều không dám lên tiếng tố cáo vì trong xã hội Ai cập, khi một thiếu nữ không còn trinh tiết, thì đây là một nỗi nhục cho gia đình. Ông Maher cũng nhìn nhận rằng các gia đình cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì bỏ bê con gái của mình.

Bà Clark kêu gọi cộng đồng thế giới hãy giám sát việc tài trợ cho Ai cập và buộc nước này phải đẩy mạnh các biện pháp đề cao và bảo vệ nhân quyền như đã được ghi khắc trong hiến pháp. Theo bà, "viện trợ vô điều kiện là một sai lầm".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page