Một số ký giả Ái nhĩ lan nhận định

về việc chính phủ Ái nhĩ lan

chỉ trích thái độ của Tòa thánh

 

Một số ký giả Ái nhĩ lan nhận định về việc chính phủ Ái nhĩ lan chỉ trích thái độ của Tòa thánh.

Dublin, Ái nhĩ lan [CWN 22/7/2011] - Một số ký giả Ái nhĩ lan so sánh thái độ của chính phủ Ái nhĩ lan với sự hung hãn của đảng Jocobins trong thời Cách mạng Pháp.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sau khi cho công bố một bản báo cáo về các lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne, chính phủ Ái nhĩ lan đã có những lời chỉ trích gay gắt đối với Tòa thánh.

Trong một bài viết trên báo "The Irish Catholic", ký giả David Quinn đã so sánh sự giận dữ của chính phủ Ái nhĩ lan với sự hung hãn của những người Jacobins trong thời Cách mạng Pháp năm 1789. Ông cảnh cáo rằng Tòa thánh luôn là điểm nhắm khi những kẻ "nhiệt thành" chống báng Giáo hội.

Ký giả Quinn khẳng định rằng những tố giác của chính phủ Ái nhĩ lan hoàn toàn không đúng sự thật nếu đối chiếu với những cải tổ dưới thời Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Paddy Agnew, một ký giả của báo The Irish Times, vốn thường không bênh vực các chính sách của Tòa thánh, cũng viết rằng chính phủ Ái nhĩ lan đã có những lời chỉ trích quá đáng đối với Tòa thánh. Ký giả này viết rằng "trong giáo triều có nhiều người, như chính Ðức thánh cha và phát ngôn viên Tòa thánh, cha Federico Lombardi chẳng hạn, là những người rất am tường về cuộc khủng hoảng do các cuộc lạm dụng tình dục trẻ em tạo ra".

Về phần mình, ký giả William Oddie của báo The Catholic Herald, cũng viết rằng người trực tiếp có lỗi trong những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne là Ðức cha John Magee, chứ không phải Tòa thánh.

Riêng ký giả Kevin Myers, của báo The Irish Independent, đã chỉ trích thái độ giận dữ của thủ tướng Ái nhĩ lan, ông Enda Kenny. Theo ký giả này, thái độ của thủ tướng Ái nhĩ lan chẳng khác nào "sự giận dữ của một thính giả trong một chương trình phát thanh trực tuyến". Ký giả Myers viết rằng bài diễn văn của thủ tướng Kenny, chỉ đổ thêm dầu vào lửa, chứ không giúp cho công chúng hiều rõ vấn đề. Than phiền về những tấn công của thủ tướng Kenny nhắm vào Giáo hội Công giáo vốn vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều trong xã hội Ái nhĩ lan, ký giả Myers đề cao hệ thống giáo dục và xã hội của Giáo hội Công giáo. Ông viết rằng "hận thù và điên loạn chỉ đẩy lui Giáo hội Công giáo ra khỏi cuộc sống của chúng ta mà thôi".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page