Thống kê về

Giáo hội tại Tây ban nha

 

Thống kê về Giáo hội tại Tây ban nha.

Vatican [Vis 21/7/2011] - Nhân chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại Tây ban nha để chủ tọa Ðại hội Giới Trẻ thế giới, văn phòng thống kê của Tòa thánh đã cho công bố một số dữ liệu về Giáo hội Công giáo tại nước này.

Theo thống kê, Tây ban nha là một quốc gia có diện tích trên 505 ngàn cây số vuông và một dân số là 46 triệu người. Trong số này có đến 92.2 phần trăm tự nhận là người công giáo. Giáo hội Công giáo tại Tây ban nha có 70 giáo tỉnh và gần 29 ngàn giáo xứ. Hiện nay Giáo hội này có 126 giám mục, trên 24 ngàn linh mục, 54 ngàn tu sĩ, 2,800 giáo dân thuộc các tu hội triều và gần 100 ngàn giảng viên giáo lý. Con số tiểu chủng sinh là 1,258 người và đại chủng sinh là 1,866 người.

Giáo hội hiện đang điều khiển trên 5 ngàn 5 trăm trường học từ vườn trẻ đến đại học với tổng số gần một triệu rưởi học sinh và sinh viên. Ngoài ra, Giáo hội cũng điều khiển 77 bệnh viện, 54 dưỡng đường, một trại bài phung, trên 8 trăm trung tâm cho người già hay khuyến tật, gần 4 trăm cô nhi viện, 293 trung tâm cố vấn về gia đình và các trung tâm bênh vực sự sống cũng như trên 3 ngàn trung tâm huấn nghệ và phục hồi..

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page