Ðức thánh cha chia buồn

về vụ thảm sát tại Na uy

 

Ðức thánh cha chia buồn về vụ thảm sát tại Na uy.

Roma [Zenit 24/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chia buồn về vụ thảm sát tại Na uy.

Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 24 tháng 7 năm 2011 tại Castel Gandolfo, Ðức thánh cha đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài về vụ thảm sát tại Na uy hôm thứ Sáu 22 tháng 7 năm 2011. Ngài kêu gọi từ bỏ bạo động.

Cuộc tấn công bằng bom tại thủ đô Oslo và tại trại hè Utoeya đã làm cho trên một trăm người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ðức thánh cha kêu gọi từ bỏ con đường của hận thù và sự dữ.

Chiều thứ Bảy 23 tháng 7 năm 2011, qua Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Ðức thánh cha cũng đã gởi điện văn chia buồn đến quốc vương Harald V.

Trong điện văn, Ðức thánh cha đã tố cáo hai cuộc tấn công điên cuồng. Bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài, Ðức thánh cha cũng mời gọi người dân Na Uy "hãy đòan kết với nhau trong quyết tâm đẩy lùi những con đường của hận thù và xung đột", cũng như từ bỏ mọi sợ hãi để "xây dựng một tương lai của hổ tương, liên đới, tự do cho những thế hệ tương lai".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page