Các giáo xứ là niềm hy vọng

trước thái độ dửng dưng tôn giáo tại Âu châu

 

Các giáo xứ là niềm hy vọng trước thái độ dửng dưng tôn giáo tại Âu châu.

Roma [Zenit 21/7/2011] - Các Giáo hội Kitô tại Âu châu đề cao vai trò của các giáo xứ trước tình trạng dửng dưng tôn giáo tại lục địa.

Với chủ đề "các giáo xứ là trung tâm hy vọng: đề cao niềm hy vọng trong chúng ta", Hội nghị về các giáo xứ lần thứ 26 đã được tổ chức tại thành phố Nyiregyhaza, Hungary từ ngày 17 đến 22 tháng 7 năm 2011. 200 tham dự viên đến từ 17 nước Âu châu đã đào sâu suy tư, chia sẻ các chứng từ, viếng thăm các Giáo hội địa phương và tham dự các cuộc gặp gỡ đại kết.

Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị, Ðức hồng y Josep Taberner Vilar, một trong hai vị chủ tịch Hội nghị, nói rằng thách đố mà các giáo xứ Âu châu đang phải đương đầu vẫn luôn luôn là thái độ dửng dưng tôn giáo.

Ðức hồng y Vilar cho biết: tất cả những vấn đề được nêu lên trong Hội nghị sẽ được thu thập lại thành một tập sách "hữu ích cho các Giáo hội và xã hội tại Âu châu".

Trả lời cho câu hỏi: "các giáo xứ có thể thực sự trở thành những trung tâm hy vọng trong một âu châu bị phân mãnh và tục hóa không", cha Hubert Windish, giáo sư thần học mục vụ tại đại học Fribourg, Ðức, đã so sánh các tín hữu kitô Âu châu ngày nay với các tín hữu tiên khởi và nhấn mạnh rằng sứ mệnh rao giảng Tin mừng tùy thuộc vào ý thức "thuộc về Chúa Kitô".

Ðan cử trường hợp nước Ðức là nơi "một phần ba dân số 82 triệu người là công giáo" cũng như tại một số nước khác nơi Kitô giáo đang "biến mất", cha Windish nhấn mạnh rằng các giáo xứ và các tín hữu kitô cần phải tỏ rõ "một sự trong suốt thiêng liêng" nói lên niềm hy vọng của mình.

Theo nhà thần học này, Giáo hội tại Âu châu cần phải phát huy "một nền mục vụ mới" khiêm tốn, hiền lành và tôn trọng, nhưng đồng thời cũng không tỏ ra sợ hãi hay mang mặc cảm tự ti.

Về phần mình, cha Luca Bressan, một chuyên gia của Hội nghị các giáo xứ âu châu, nhấn mạnh đến nhu cầu phải có "một ngôn ngữ, một văn phạm vững chắc hơn để truyền đạt Tin mừng".

Vị linh mục này nói: "Nếu chúng ta có thể thông đạt với nhau, thì chúng ta mới có thể tạo ra sức đẩy và niềm hy vọng cho tương lai".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page