Giáo hội Công giáo tại Panama

tố cáo giai cấp chính trị

 

Giáo hội Công giáo tại Panama tố cáo giai cấp chính trị.

Panama [Zenit 21/7/2011] - Các Ðức giám mục Panama tố cáo giai cấp chính trị tại nước này.

Trong một thông cáo được cho công bố sau phiên khoáng đại hồi đầu tháng 7 năm 2011, các Ðức giám mục Panama nói rằng giai cấp chính trị đặt chiến thắng bầu cử lên trên việc giải quyết các vấn để của xứ sở.

Theo các Ðức giám mục Panama, "hiện đang thực sự có sự tách biệt rõ ràng giữa các quyền lợi của giai cấp chính trị và nhu cầu thực sự của dân chúng".

Các vị chủ chăn Giáo hội tại quốc gia Trung Mỹ này rất "quan ngại và đau buồn" trước thái độ của một số chính trị gia. Theo các ngài, thái độ này không tạo ra được sự tin tưởng và tôn trọng, vốn là điều kiện cần thiết để tạo ra một bầu khí hòa bình và khoan nhượng trong xứ sở.

Các Ðức giám mục Panama kêu gọi "hãy làm cho chính trị có được bộ mặt nhân bản, nghĩa là biết quan tâm đến chiều kích đạo đức, đặt phẩm giá con người, công ích và sự tôn trọng ý muốn của các cử tri lên hàng ưu tiên".

Ðứng đầu danh sách các tệ nạn bị các Ðức giám mục Panama tố giác là tình trạng tham nhũng. Thông cáo của các Ðức giám mục Panama viết: "Tham nhũng đang có và sẽ có bao lâu còn có những người đồng lõa. Tham nhũng gậm nhấm và tạo ra những thiệt hại cho khắp xứ sở".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page