Tòa thánh nói rằng Giáo hội

nên học hỏi ngôn ngữ của giới trẻ

 

Tòa thánh nói rằng Giáo hội nên học hỏi ngôn ngữ của giới trẻ.

Roma [Zenith 21/7/2011] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nói rằng để rao giảng Tin mừng cho giới trẻ, Giáo hội cần phải hiểu văn hóa của họ, trong đó tự do và khoa học là hai giá trị nổi bật nhứt.

Phát biểu tại Liên hoan "Giới trẻ và Giáo hội Công giáo" do đại học "Re Juan Carlos" [quốc vương Tây ban nha] tại Madrid tổ chức hôm 20 tháng 7 năm 2011, Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nói rằng "không thể nói về Chúa Kitô cho giới trẻ mà lại không nói đến tự do bởi vì giới trẻ ngày nay đã đặt nặng giá trị này trong văn hóa của họ". Nhưng theo Ðức cha Fisichella, "ngày nay tự do cần phải được đặt vào tương quan với chân lý, bởi vì chính chân lý mang lại tự do". Hơn nữa, không thể nói với giới trẻ về Thiên Chúa mà không biết văn hóa "khoa học" của họ. Văn hóa giới trẻ ngày nay chứa đựng nhiều "định đề khoa học".

Nhưng theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng, "sẽ đến một lúc khoa học cần có sự trợ giúp của thần học để hiểu biết rộng rãi hơn các lãnh vực của thực tại và để có thể mang lại một giải đáp cho vấn nạn đau khổ, sự phản bội, cái chết. Nói chung, khoa học cần có thần học mới có thể trả lời cho những câu hỏi nghìn đời của cuộc sống.

Ðức cha Fisichella nhấn mạnh rằng "cần phải có sự tương tác giữ khoa học, đời sống cá nhân và đạo đức".

Kết thúc bài thuyết trình có chủ đề "Giới trẻ và Thiên Chúa, Giới trẻ và Chúa Giesu Kitô, giới trẻ và cuộc sống vĩnh cửu", Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng khẳng định rằng người ta vẫn có thể vừa là người công giáo vừa là khoa học gia".

Ðức cha Fisichella nói rằng "sống theo hiểu biết khoa học không đương nhiên phải là vô thần. Kiến thức khoa học có những giới hạn của nó, bởi vì nó không thể khẳng định rằng Thiên Chúa không hiện hữu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page