Phản ứng của Tòa thánh về

những cáo buộc của chính phủ Ái nhĩ lan

 

Phản ứng của Tòa thánh về những cáo buộc của chính phủ Ái nhĩ lan.

Vatican [Zenit 21/7/2011] - Tòa thánh kêu gọi nên có một cuộc tranh luận khách quan về những lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục tại Ái nhĩ lan.

Hôm thứ Năm 21 tháng 7 năm 2011, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi chính phủ Ái nhĩ lan đã có những cáo cuộc nặng nề về cách xử lý của Tòa thánh đối với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các giáo sĩ tại nước này.

Trong khuôn khổ một cuộc tranh luận tại Quốc hội xoay quanh bản báo cáo của chính phủ về những lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne, thủ tướng Ái nhĩ lam, ông Enda Kenny, đã tố cáo Tòa thánh không hợp tác với những cuộc điều tra của chính phủ về những cáo buộc về lạm dụng tình dục cũng như khuyến khích các giám mục đừng tố cáo các vụ lạm dụng tình dục với chính quyền.

Trả lời các ký giả, cha Lombardi nói rằng khi thuận tiện, Tòa thánh sẽ trả lời với câu hỏi được chính phủ Ái nhĩ lan nêu lên xoay quanh bản báo cáo về giáo phận Cloyne.

Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa thánh, "dù thế nào đi nữa, chúng tôi hy vọng rằng cuộc tranh luận hiện nay về những vấn đề bi thảm này sẽ diễn ra với sự khách quan cần thiết, hầu góp phần giải quyết vấn đề mà cả thế giới đều quan tâm: đó là bảo vệ trẻ em và giới trẻ cũng như tái lập sự tin tuởng và hợp tác trong Giáo hội cũng như xã hội, như Ðức thánh cha Benedicto XVI hằng mong muốn trong lá thư gởi cho người công giáo Ái nhĩ lan".

Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh quốc gia Ái nhĩ lan RTE, Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã nói rằng nếu giáo phận Cloyne đã không tố cáo các vụ lạm dụng tình dục với chính quyền, thì giáo phận này đã hành động ngược lại với các qui định đã được Tòa thánh và nhứt là Ðức hồng y Joseph Ratzinger đề ra hồi năm 2001.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page