Các Ðức giám mục Nam Hàn

tố giác viên thuốc có tác dụng phá thai

 

Các Ðức giám mục Nam Hàn tố giác viên thuốc có tác dụng phá thai.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 20/7/2011] - Các Ðức giám mục Nam Hàn tố giác viên thuốc ngừa thai có tác dụng phá thai.

Cuối tuần qua, các Ðức giám mục Nam Hàn đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính phủ quyết định cho phép xử dụng một viên thuốc có tác dụng phá thai.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 17 tháng 7 năm 2011, cha Casimir Song Yul Sup, thư ký của Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống của Hội đồng Giám mục Nam Hàn, đã tuyên bố chống lại viên thuốc có tên là "EllaOne", đuợc dùng để ngừa thai, nhưng lại có tác dụng phá thai.

Hôm 14 tháng 7 năm 2011, Cơ quan "Quản lý thực phẩm và dược phẩm Nam Hàn" đã cho phép bán loại thuốc này với điều kiện phải có toa của bác sĩ.

Viên thuốc này được công ty dược "HRA Pharma" của Pháp bào chế. Trước đây, chính phủ Nam Hàn đã cho phép xử dụng viên thuốc được mệnh danh là "buổi sáng hôm sau" vốn có tác dụng phá thai trong vòng ba ngày sau khi giao hợp. Nay viên thuốc "EllaOne" này nâng tác dụng phá thai lên đến 5 ngày sau khi giao hợp.

Trong tuyên ngôn, cha Song nói rằng Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Nam Hàn đã đưa ra quyết định một cách vội vã, mà không tìm hiểu các hiệu quả của viên thuốc cũng như sự đồng thuận của dân chúng.

Tuyên ngôn viết: "đây là một việc làm đáng tiếc và chính phủ đã tỏ ra hoàn toàn vô trách nhiệm".

Theo cha Song, "Ulipristal", thành tố chính của viên thuốc, không những ngăn cản việc rụng trứng mà còn có tác dụng phá thai.

Thuốc "EllaOne" đã được bán tại Âu châu và Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page