Gặp gỡ liên tôn tại Ðức

để tưởng niệm ngày 11 tháng 9

 

Gặp gỡ liên tôn tại Ðức để tưởng niệm ngày 11 tháng 9.

Munich, Ðức [Zenith 20/9/2011] - Một cuộc gặp gỡ liên tôn sẽ được tổ chức tại Ðức để tưởng niệm cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2011.

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2011, kỷ niệm 10 năm cuộc tấn công khủng bố tại New York, Hoa kỳ, Ðức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Ðức và cộng đồng thánh Egidio sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn qui tụ các đại diện tôn giáo và chính trị đến từ 60 quốc gia trên thế giới.

Với chủ đề "quyết tâm sống chung với nhau. Các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau", cuộc gặp gỡ cũng là một chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ liên tôn do Ðức thánh cha Benedicto XVI triệu tập tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm 2011.

Một thông cáo của cộng đồng thánh Egidio cho biết: cuộc gặp gỡ sẽ được ông Christian Wulff, tổng thống Liên bang Ðức, khai mạc. Ngoài ra, vào ngày 12 tháng 9 năm 2011, thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel sẽ đến đọc diễn văn.

Tham dự cuộc gặp gỡ cũng sẽ có một số giới chức công giáo như Ðức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, Ðức hồng y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình, Ðức hồng y Leonardo Sandri, bộ trưởng bộ các Giáo hội đông phuơng và nhiều vị Hồng y, Tổng giám mục của những thành phố lớn tại Âu châu.

Các Giáo hội Kitô khác cũng sẽ cử đại diện đến tham dự cuộc gặp gỡ.

Ngoài ra, cũng sẽ có đại diện của các tôn giáo khác như Do thái, Hồi giáo và Phật giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page