Giáo hội tại Ý kêu gọi

gia tăng ý thức công dân

 

Giáo hội tại Ý kêu gọi gia tăng ý thức công dân.

Milano, Ý [Zenith 20/7/2011] - Giáo hội tại Ý kêu gọi gia tăng ý thức công dân.

Trong bài diễn văn truyền thống nhân dịp Lễ Chúa Cứu Thế, Ðức hồng y Angelo Scola, tân Tổng giám mục Milano, Bắc Ý, kêu gọi gia tăng ý thức công dân, nhứt là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế và tài chính.

Kể từ năm 2003, cứ vào dịp lễ Chúa Cứu Thế được cử hành vào Chúa nhứt thứ 3 của tháng 7, Ðức hồng y Scola đều lên tiếng kêu gọi mọi người ý thức về nghĩa vụ công dân của mình.

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Milano, cuộc khủng hoảng sẽ không chỉ được giải quyết bằng những điều chỉnh trong thị trường, mà xuyên qua sự canh tân nhân bản và đạo đức.

Ðức hồng y Scola nhắc lại lời kêu gọi của Ðức thánh cha là: người công giáo cần phải dấn thân vào chính trị, để tạo ra sự hài hòa giữa đạo đức và chính trị.

Trong bài diễn văn nhân ngày lễ Chúa Cứu Thế, Ðức hồng y Tổng giám mục Milano cũng đề cập đến một số hiện tượng đáng lo ngại khác như nạn bỏ học sớm, thất nghiệp và mất việc làm.

Ngài cũng nhắc lại rằng gia đình phải là trường giáo dục đầu tiên về ý thức công dân.

Ðuợc biết: Ðức hồng y sẽ cử hành thánh lễ trọng thể đầu tiên với tư cách là Tổng giám mục Milano vào ngày 25 tháng 9 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page