Các nhà lãnh đạo kitô Nepal

thảo luận về dự thảo luật

hình sự của nước này

 

Các nhà lãnh đạo kitô Nepal thảo luận về dự thảo luật hình sự của nước này.

Kathmandu, Nepal [Ucanews 19/7/2011] - Các nhà lãnh đạo kitô Nepal thảo luận về dự thảo luật hình sự của nước này.

Vì nhận thấy dự thảo luật hình sự tại nước này có thể phủ nhận quyền được tự do quảng bá Kitô giáo, khoảng 30 nhà lãnh đạo kitô gồm có linh mục, mục sư và các nhà tranh đấu kitô đã họp nhau tại thủ đô Katmandu hôm Chúa nhựt 17 tháng 7 năm 2011 để thảo luận về chương 9 của dự thảo luật có tựa đề là "các tội ác liên quan đến tôn giáo".

Buổi thảo luận kéo dài 4 tiếng đồng hồ do Hiệp hội có tên là "Phát Triển dựa trên các giá trị" tổ chức.

Chủ tịch của Hiệp hội là ông Kailash Sasankar, một luật sư kitô. Ông Sasankar là một trong hai luật sư được Phủ doãn Tông tòa Công giáo Nepal mướn để soạn một tuyên ngôn nhận định về những điều khoản của dự thảo hình luật liên quan đến các tội ác tôn giáo.

Ðiều khiến các nhà lãnh đạo kitô Nepal lo sợ nhứt là: khoảng 600 nhà lập pháp trong quốc hội lập hiến nước này sẽ không nắm vững những chi tiết của dự thảo luật và do đó sẽ bỏ phiếu thông qua mà không cần duyệt xét một cách thấu đáo.

Các nhà lãnh đạo kitô đặc biệt lo ngại về hai khoản trong dự luật trực tiếp nhắm vào các tín hữu kitô nhằm ngăn cấm các hoạt động và các cuộc trở lại.

Các tham dự viên của cuộc hội thảo hôm Chúa nhựt 17 tháng 7 năm 2011 tự hỏi: không biết rồi đây họ có còn được tự do giảng dạy trong các nhà thờ không nếu dự luật được thông qua. Các vị cũng khuyên nhau nên cẩn thận lúc giảng dạy cũng như khi phát biểu công khai để tránh không xúc phạm đến các tôn giáo khác.

Luật sư Sasankar cho biết: Ủy ban soạn thảo dự luật đã làm việc một cách bí mật, không có sự tham khảo với các luật gia.

Mục sư Upendra Upadhaya, quản nhiệm một nhà thờ tại miền đông Nepal nói rằng dự luật khiến ông nhớ lại thân phụ 74 tuổi của ông là người đã bị bắt giữ hồi năm 1985 chỉ vì đọc Kinh Thánh ở nhà. Trước tòa án, ông cụ đã phải tự biện hộ, nhưng cuối cùng đã bị giam tù vì tội gọi là "cố tình quảng bá Kitô giáo".

Về phần mình, cha Silas Bogati, giám đốc Caritas Nepal, nói rằng trong "tình hình chính trị đầy xáo trộn hiện nay, Giáo hội Công giáo và cộng đồng kitô nói chung tại Nepal đang phải đương đầu với thách đố là làm thế nào để thuyết phục các chính trị gia về những quan tâm của Giáo hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page