Phản ứng của Tòa thánh

trước bản báo cáo của chính phủ Ái nhĩ lan

về lạm dụng tình dục trẻ em

trong Giáo hội tại nước này

 

Phản ứng của Tòa thánh trước bản báo cáo của chính phủ Ái nhĩ lan về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội tại nước này.

Vatican [Zenith 19/7/2011] - Tòa thánh nhìn nhận rằng Giáo hội Công giáo tại Ái nhĩ lan đang trải qua những thử thách lớn lao sau khi chính phủ nước này cho công bố một bản báo cáo về những lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

Ðược biết: hôm 13 tháng 7 năm 2011, chính phủ Ái nhĩ lan đã cho công bố một bản báo cáo về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne.

Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa thánh, nói rằng Giáo hội tại Ái nhĩ lan đang trải qua những giờ phút đau thương sau khi chính phủ cho công bố một bản báo cáo mới về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội.

Mặc dù xác nhận rằng mình chỉ phát biểu với tính cách cá nhân, cha Lombardi nhìn nhận rằng cũng như bản báo cáo về Tổng giáo phận Dublin hồi năm 2010, bản báo cáo về giáo phận Cloyne đã một lần nữa đưa ra ánh sáng tính nghiêm trọng của những sự kiện đã xảy ra. Bản báo cáo tường trình những sự kiện xảy ra từ năm 1996 đến năm 2009. Chính phủ Ái nhĩ lan đã gởi về Tòa thánh một ấn bản và xin cho biết ý kiến.

Theo cha Lombardi, cũng như các Ðức giám mục Ái nhĩ lan đã tuyên bố, việc chính phủ cho công bố bản báo cáo về giáo phận Cloyne đánh dấu một giai đoạn mới trên con đường tìm kiếm sự thật, sám hối, thanh tẩy, chữa trị và canh tân Giáo hội tại Ái nhĩ lan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page