Các tín hữu chính thống tại Ý

cầu nguyện trong

những nhà thờ công giáo bỏ trống

 

Các tín hữu chính thống tại Ý cầu nguyện trong những nhà thờ công giáo bỏ trống.

Mascova [Asianews 19/7/2011] - Các tín hữu chính thống tại Ý cầu nguyện trong những nhà thờ công giáo bỏ trống.

Ðược hãng thông tấn Asianews trích thuật, Ðức cha Mark, Tổng giám mục Yegorievski, đặc trách các tổ chức hải ngoại của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova, cho biết: các Giáo xứ Công giáo tại Ý thường bỏ trống, cho nên được các tín hữu chính thống Nga xử dụng để cử hành phụng vụ.

Ðức cha Mark giải thích rằng Giáo hội Chính thống Nga hiện có khoảng 400 giáo xứ rải rác tại 52 quốc gia. Nhưng không phải giáo xứ nào cũng có nhà thờ riêng của mình. Chẳng hạn tại Ý, Giáo hội Chính thống Nga có 49 giáo xứ, nhưng chỉ có một số ít có nhà thờ riêng mà thôi. Hiện nay, các cử hành phụng vụ của các cộng đồng chính thống Nga tại Ý được cử hành tại nhiều nhà thờ khác nhau.

Tòa thượng phụ Chính thống Nga đã mở chiến dịch "mở rộng" tại Nga cũng như tại hải ngoại. Tại thủ đô Mascova, dạo tháng 4 năm 2011, thị trưởng Sergei Sobianin đã bật đèn xanh cho phép xây thêm 200 nhà thờ mới.

Theo thống kê của tòa Thượng phụ Mascova, trung bình cứ 35 ngàn tín hữu mới có một nhà thờ. Tại một số khu phố có đến 150 hay 200 ngàn giáo dân mới có một nhà thờ.

Nhà nước Nga hiện đang dựa vào Giáo hội Chính thống để phát động chiến dịch chống lại các tệ nạn xã hội như nghiện ngập, bạo động giữa các sắc tộc và nạn phá thai. Tại hải ngoại, tòa Thượng phụ Mascova cũng được nhà nước Nga xử dụng để tái lập ảnh hưởng địa lý chính trị của mình tại những lãnh thổ từng chịu sự kiểm soát của Liên xô.

Theo dự trù, tòa Thượng phụ Mascova sẽ cho mở cửa một nhà thờ tại đảo Chypre và một nhà thờ khác tại Madrid, Tây ban nha. Ngoài ra, một trung tâm chính thống cũng sẽ đuợc xây cất ngay duới chân tháp Eiffel tại thủ đô Paris.

Ðức cha Mark cũng cho biết: nhiều nhà thờ chính thống Nga cũng sẽ được xây cất tại Thái lan và Anh quốc là nơi con số tín hữu chính thống đang gia tăng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page