Ðức thánh cha bổ nhiệm

Ðức cha Chaput

làm Tổng giám mục Philadelphia

 

Ðức thánh cha bổ nhiệm Ðức cha Chaput làm Tổng giám mục Philadelphia.

Denver, Hoa kỳ [CNA 19/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm Ðức cha Charles Chaput làm Tổng giám mục Philadelphia, thay thế Ðức hồng Justin Rigali đã tới tuổi về hưu.

Theo chương trình, Ðức cha Chaput, hiện đang là Tổng giám mục Denver, bang Colorado, sẽ chính thức nhậm chức Tổng giám mục Philadelphia vào ngày 8 tháng 9 năm 2011.

Ðức cha Chaput, người thổ dân, đã cai quản giáo phận Denver từ năm 1997 đến nay. Một trong những thành quả ngài để lại cho giáo phận Denver là đã thành lập chủng viện thánh Gioan Maria Vianney là một trong những chủng viện hiện có đông chủng sinh nhứt tại Hoa kỳ.

Ngoài ra, ngài cũng tạo được một ảnh hưởng lớn đối với một số tổ chức như Hội sinh viên công giáo toàn quốc, Tổ chức phụ nữ quốc tế giáo dục về thiên nhiên và phẩm giá của phụ nữ.

Từ năm 2003 đến năm 2006, Ðức cha Chaput làm thành viên của Ủy ban tự do tôn giáo thế giới của chính phủ Hoa kỳ. Ngài cũng là thành viên của nhiều Ủy ban giám mục như hôn nhân và gia đình, các hoạt động bênh vực sự sống và di dân.

Ðức cha Chaput sinh năm 1944 tại Concordia, bang Kansas. Ngài đã theo học trung học và chủng viện tại địa phương và sau đó gia nhập Dòng Capucin.

Ngài chịu chức linh mục năm 1970.

Ðức cha được bổ nhiệm Giám mục Rapid, bang South Dakota, năm 1988 và năm 1997, được chân phước Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Denver.

Là người thuộc bộ lạc Potawatomi, Ðức cha Chaput là người thổ dân thứ hai được bổ nhiệm làm giám mục và là người thổ dân đầu tiên giữ chức Tổng giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page