Tín hữu kitô, hồi giáo

và các nhóm thiểu số tại Kirkuk

vì một Iraq mới

 

Tín hữu kitô, hồi giáo và các nhóm thiểu số tại Kirkuk vì một Iraq mới.

Kirkuk, Iraq [Asianews 18/7/2011] - Các tín hữu kitô, người hồi giáo và các nhóm sắc tộc thiểu số tại Kirkuk đoàn kết với nhau để xây dựng một Iraq mới.

Trên 150 nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đã tham dự một hội nghị do Tổng giáo phận Kirkuk tổ chức và được Hiệp hội "vì những dân tộc bị đe dọa tại Erbil, Kurdistan" bảo trợ.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk nói rằng "đóng khung là một dấu hiệu của sự chết. Cởi mở là một dấu hiệu của trưởng thành và hội nhập. Ai cũng phải khởi đầu từ chính bản thân với uớc muốn tái thiết".

Cùng với Ðức cha Sako, có ba đại diện của người Kurk, Á rập và Turkmenistan cũng phát biểu tại hội nghị. Các tham dự viên đã thảo luận về việc sống chung dưới khía cạnh văn hóa xã hội, giáo dục, tâm lý và tôn giáo.

Ðức cha Sako giải thích rằng "Irak gồm có nhiều nhóm khác nhau, tạo thành bức tranh muôn mầu về văn hóa, văn minh, tôn giáo, giáo phái và ngôn ngữ. Mỗi người đều mang theo một gia sản liên kết sâu xa với mọi người. Chúng ta cần có một mô hình văn hóa và xã hội thăng tiến sự đoàn kết xuyên qua đa nguyên, khoan nhượng và sống chung hài hòa giữa các nhóm tôn giáo và sắc tộc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page